Chuyên mục

Xử lý gần 10.000 vụ buôn lậu, hàng giả trong 6 tháng đầu năm

Thương mại - Dịch vụ

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 9.919 vụ buôn lậu, hàng giả trong tổng số 11.568 vụ kiểm tra. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 141 tỉ đồng, 76 vụ có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra.

(KTSG Online) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 9.919 vụ buôn lậu, hàng giả trong tổng số 11.568 vụ kiểm tra. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 141 tỉ đồng, 76 vụ có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra.

Quản lý thị trường xử lý gần 10.000 vụ về buôn lậu, hàng giả trong nửa đầu năm nay. Ảnh minh họa: Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước

Theo báo cáo của Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 11.568 vụ và xử lý 9.919 vụ vi phạm, TTXVN đưa tin.

Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 266 tỉ đồng, thu nộp Ngân sách Nhà nước 141 tỉ đồng và chuyển cơ quan điều tra 76 vụ có dấu hiệu hình sự.

Một số vụ việc điển hình được lực lượng chức năng phát hiện trong nửa đầu năm như kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang tại các tuyến phố du lịch trung tâm thành phố Đà Nẵng ngày 20-5, tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng là Chanel, Gucci, Dior.

Tiếp đến, ngày 29-5, đợt kiểm tra tại trung tâm thương mại Saigon Square (TPHCM) thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng thế giới. Gần nhất ngày 9-6, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an Hà Nội kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện 3.500 sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc…

Theo báo cáo, Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước đã đề xuất ban hành quy định sửa đổi, bổ sung chức năng, kiểm tra, xử phạt thuộc lực lượng quản lý thị trường; đồng thời phân định rõ trách nhiệm, địa bàn, lĩnh vực, không chồng chéo và không bỏ sót.

Để thực hiện cao điểm kiểm tra về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý và phát triển thị trường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất theo khu vực và lĩnh vực trọng điểm.

Ngoài ra, Cục cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tại địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm những vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM, An Giang, Tây Ninh.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.