Chuyên mục

Việt Nam cần hơn 4 triệu tỉ đồng vốn để tăng trưởng GDP 8% năm 2025

Thương mại - Dịch vụ

(KTSG Online) - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% của năm 2025, Việt Nam cần nguồn vốn hơn 4 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 160 tỉ đô la Mỹ.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% của năm 2025, ngoài các động lực tăng trưởng như xuất khẩu, tiêu dùng, thì huy động nguồn lực là vấn đề cốt lõi cho tăng trưởng của Việt Nam. Ảnh: H.P

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đưa ra tại “Hội nghị chuyên đề và định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong xu hướng hội nhập" do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức vào ngày 21-2 vừa qua, baochinhphu.vn đưa tin.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, năm 2024 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, khép lại năm 2024, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Việt Nam hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,09%, quy mô nền kinh tế đạt trên 476 tỉ đô la Mỹ, xếp thứ 33 trên thế giới.

Năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đặt quyết tâm tăng trưởng GDP năm 2025 là tối thiểu từ 8% trở lên, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Thắng, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần nguồn vốn hơn 4 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 160 tỉ đô la Mỹ, đây là một con số rất lớn. Vì vậy, bên cạnh những nguồn vốn chuẩn bị từ ngân sách nhà nước, thì thị trường vốn là kênh huy động rất quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt là để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng.

Ngoài ra, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% của năm 2025, điều này không chỉ đòi hỏi sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà cần có sự hợp tác từ các tổ chức trong khu vực và quốc tế để huy động được nguồn vốn cho phát triển kinh tế.

Theo bà Julia Leung, Chủ tịch Tiểu ban khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IOSCO, nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 4% vào năm 2025, trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Trong đó, Việt Nam đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng này, với nền kinh tế dự báo đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm nay, nằm trong nhóm các nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á.

Bà Julia Leung cho biết, thị trường vốn khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp của tình hình kinh tế chính trị toàn cầu, xung đột thương mại, thuế quan và căng thẳng địa chính trị đang làm gián đoạn tạm thời chuỗi cung ứng, tác động của công nghệ. Vì vậy, các thị trường châu Á phải hợp tác chặt chẽ và có ý nghĩa hơn để giải quyết những thách thức chung của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.