Chuyên mục

Từ 1-7, doanh nghiệp không được khuyến mại quá 50% giá bán

Thương mại - Dịch vụ

Theo Thông tư 39 vừa được Bộ Công Thương ban hành, mức giảm giá và giá trị khuyến mại tối đa chỉ được áp dụng đến 50%, trừ một số chương trình đặc biệt, có hiệu lực từ ngày 1-7.

(KTSG Online) - Theo Thông tư 39 vừa được Bộ Công Thương ban hành, mức giảm giá và giá trị khuyến mại tối đa chỉ được áp dụng đến 50%, trừ một số chương trình đặc biệt, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Từ 1-7, doanh nghiệp không được khuyến mại quá 50% giá bán. Ảnh: Lê Vũ
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 39 quy định cụ thể về hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại mà thương nhân được phép áp dụng trong hoạt động khuyến mại. Theo Thông tư 39, giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 50% giá bán của sản phẩm, dịch vụ đó tại thời điểm ngay trước khi thực hiện khuyến mại. Đồng thời, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong một chương trình cũng không được vượt quá 50% tổng giá trị của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong chương trình đó. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại cũng bị giới hạn ở mức không quá 50% so với giá bán ngay trước thời điểm khuyến mại. Tuy nhiên, với các chương trình khuyến mại tập trung, mức khuyến mại và giảm giá có thể lên đến 100%. Các trường hợp này gồm chương trình do cơ quan nhà nước quyết định và các dịp lễ, Tết theo quy định, như 30 ngày trước Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 và 2-9. Ngoài ra, quy định về mức giảm giá tối đa không áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt như: hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá của Nhà nước; thực phẩm tươi sống; hoặc khi doanh nghiệp đang phá sản, giải thể, chuyển địa điểm hay thay đổi ngành nghề kinh doanh. Thông tư số 39 có hiệu lực từ ngày 1-7. Các hoạt động khuyến mại đang thực hiện theo quy định cũ trước thời điểm Thông tư có hiệu lực vẫn được tiếp tục triển khai cho đến khi kết thúc theo thời hạn đã đăng ký.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.