Chuyên mục

Quảng Ninh có dự án điện gió hơn 2.364 tỉ đồng trên biển đầu tiên

Thương mại - Dịch vụ

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 với vốn đầu tư hơn 2.364 tỉ đồng đã được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư.

(KTSG Online) - Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 với vốn đầu tư hơn 2.364 tỉ đồng đã được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên của địa phương, triển khai tại vùng biển gần bờ Cô Tô, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh và bổ sung nguồn điện sạch cho khu vực.

Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 có công suất thiết kế 50MW, tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỉ đồng. Ảnh minh hoạ: TL

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1698 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô, TTXVN đưa tin.

Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào của địa phương.

Dự án có công suất thiết kế 50MW, được triển khai tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô với tổng vốn đầu tư trên 2.364 tỉ đồng. Dự án do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phú làm nhà đầu tư; tổ chức kinh tế thực hiện dự án là Công ty cổ phần điện gió Cô Tô.

Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 sử dụng khoảng 11,95 hécta đất và mặt nước. Các hạng mục đầu tư bao gồm hệ thống tua-bin gió, trạm biến áp, đường dây 110kV cùng các công trình phụ trợ liên quan. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, mặt nước.

Dự kiến tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành trong vòng 30 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được bàn giao mặt bằng.

Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tự chủ, bền vững. Dự án cũng góp phần cung cấp nguồn điện sạch, thực hiện cam kết quốc gia tự nguyện về cắt giảm khí nhà kính và chia sẻ gánh nặng tài chính cho ngành điện.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.