Chuyên mục

Nắng nóng kéo dài, lượng điện tiêu thụ TPHCM dự báo vượt 173 triệu kWh/ngày

Thương mại - Dịch vụ

Bước vào cao điểm nắng nóng tháng 4, sản lượng điện tiêu thụ tại TPHCM dự kiến đạt hơn 173 triệu kWh/ngày, tăng gần 3% so với tháng 3 và hơn 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng mạnh vào mùa nắng khiến chi phí điện sinh hoạt của người dân có xu hướng leo thang.

(KTSG Online) - Bước vào cao điểm nắng nóng tháng 4, sản lượng điện tiêu thụ tại TPHCM dự kiến đạt hơn 173 triệu kWh/ngày, tăng gần 3% so với tháng 3 và hơn 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng mạnh vào mùa nắng khiến chi phí điện sinh hoạt của người dân có xu hướng leo thang.

Tháng 4 vào đỉnh nóng, sản lượng điện tiêu thụ TPHCM được dự báo tăng mạnh. Ảnh minh họa: VGP

Chiều 2-4, tại buổi họp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), cho biết tháng 4 bước vào mùa cao điểm của nắng nóng, thời tiết oi bức và chưa có mưa.

Trong tháng 4, dự báo sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn địa bàn thành phố có thể đạt 173,53 triệu kWh/ngày, cao hơn 2,92% (tương đương 4,92 triệu kWh/ngày) so với tháng 3 và cao hơn 3,39% (tương đương 5,69 triệu kWh/ngày) so với cùng kỳ tháng 4.

Ông Kiên thông tin, tháng 3 vừa qua, sản lượng điện nhận tháng đạt 5.227 triệu kWh, sản lượng điện nhận bình quân ngày đạt 168,61 triệu kWh/ngày cao hơn 30,31% (tương đương 39,22 triệu kWh/ngày) so với tháng 2 là 129,39 triệu kWh/ngày và cao hơn 2,80% so với cùng kỳ tháng 3 năm ngoái là 164,01 triệu kWh/ngày.

Riêng địa bàn TPHCM cũ, ngày 31-3 đạt trên 100 triệu kWh, gần bằng mức cao nhất năm 2025 (khoảng 105-106 triệu kWh) thường diễn ra vào giữa cao điểm nắng nóng tháng 4-5 hàng năm.

“Các số liệu này cho thấy thời tiết đã ảnh hưởng mạnh đến tiêu thụ điện của thành phố trong tháng 3 dù chỉ mới bắt đầu vào mùa nắng nóng”, ông Kiên nói.

Lượng điện tiêu thụ của TPHCM trong tháng 3. Nguồn: EVNHCMC

Đại diện EVNHCMC cho biết, theo quy luật thời tiết hằng năm, từ các tháng 3 đến tháng 5 tại khu vực TPHCM nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung là giai đoạn cao điểm nắng nóng. Nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37-40 độ C. Số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả thời gian ban đêm. Vì vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên, chủ yếu do sử dụng nhiều các thiết bị giải nhiệt, làm mát, đặc biệt là máy lạnh.

Trong các tháng cao điểm mùa khô, khi nhiệt độ môi trường tăng cao, tiền điện của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như điều hòa không khí, máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông… tăng cao.

Theo ông Kiên, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh lại liên tục; từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ.

Khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính với mức giá cao hơn tương ứng, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh so với mức tiêu thụ trước kia.

Những nguyên nhân trên có thể dẫn đến tiền điện của các hộ gia đình, doanh nghiệp tăng cao trong các tháng nắng nóng (dù các thiết bị điện không thay đổi; thời gian sử dụng không thay đổi).

Khuyến nghị lắp điện mặt trời mái nhà, giảm hoá đơn tiền điện

Trước tình hình nắng nóng như hiện nay, đại diện EVNHCMC khuyến nghị người dân, cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm trong mùa nắng nóng cao điểm sắp tới.

EVNHCMC cũng khuyến nghị người dân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí tiền điện và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện. Song song đó, người dân có thể kết hợp lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế của hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Ngoài ra, người dân nên thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ thông qua website hoặc ứng dụng chăm sóc khách hàng để điều chỉnh phù hợp. Cùng với việc triển khai hệ thống đo đếm từ xa, Tổng công ty Điện lực thành phố đã phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng (App EVNHCMC) trên thiết bị di động để người dân tiện theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.