Chuyên mục

Hơn 20.000 doanh nghiệp ở TPHCM chậm đóng bảo hiểm xã hội

Thương mại - Dịch vụ

Hiện TPHCM có hơn 20.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với số nợ hàng ngàn tỉ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

(KTSG Online) - Hiện TPHCM có hơn 20.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với số nợ hàng ngàn tỉ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài khiến hàng ngàn lao động bị ảnh hưởng quyền lợi. Ảnh minh họa: VGP

Bảo hiểm xã hội TPHCM đã công bố danh sách gần 20.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài từ 3 tháng trở lên với số tiền chậm đóng lên đến hàng ngàn tỉ đồng, TTXVN đưa tin.

Theo danh sách, đứng đầu danh sách là các doanh nghiệp nợ số tiền lớn, thời gian kéo dài như Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chậm đóng số tiền hơn 58 tỉ đồng, Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn chậm đóng hơn 40 tỉ đồng, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh 32 tỉ đồng, Công ty cổ phần Trải nghiệm toàn cầu 26 tỉ đồng; Công ty TNHH Việt Thắng Jean chậm đóng hơn 18 tỉ đồng; chi nhánh Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS hơn 16 tỉ đồng, Công ty cổ phần Xây dựng số 8 chậm đóng hơn 10 tỉ đồng; Công ty cổ phần Tàu Quốc chậm đóng hơn 4,5 tỉ đồng…

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, sau hợp nhất số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tăng, khiến số doanh nghiệp nợ đọng, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng tăng lên. Đáng chú ý, có những doanh nghiệp đã để nợ đọng kéo dài từ nhiều năm trước.

Trước tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và trình UBND TPHCM ra quyết định xử phạt hàng chục tỉ đồng.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội thành phố đã thành lập 35 tổ công tác xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng. Theo đó, các tổ công tác làm việc trực tiếp với những doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định nhằm hướng dẫn khắc phục kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.