Chuyên mục

Giá vé máy bay nội địa tối đa không vượt 4 triệu đồng/vé

Thương mại - Dịch vụ

Theo quy định mới, đối với các đường bay nội địa, giá dịch vụ vận chuyển hành khách có mức giá trần thấp nhất là 1,6 triệu đồng và cao nhất là 4 triệu đồng/vé/chiều.

(KTSG Online) - Theo Thông tư 44/2024/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, từ ngày 1-1-2025 mức giá trần vé máy bay nội địa cao nhất 4 triệu đồng.

Mức giá trần mới được điều chính do giá nhiên liệu và tỷ giá ngoại tệ tăng lên. Ảnh: Đạt Thành
Theo chinhphu.vn đưa tin, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025. Theo Thông tư mới, vé máy bay hạng phổ thông cơ bản là loại vé bao gồm chỗ ngồi ở khoang phổ thông và các dịch vụ tối thiểu mà đa số hành khách cần khi đi máy bay nội địa, từ khi làm thủ tục tại sân bay đến khi hạ cánh. Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản được chia thành nhiều nhóm khác nhau dựa trên độ dài của các chặng bay, gồm dưới 500 km, từ 500-850 km, từ 850-1.000 km, từ 1.000-1.280 km và trên 1.280 km. Mức giá tối đa được niêm yết đã bao gồm toàn bộ chi phí cho một vé máy bay. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải thanh toán thêm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí dịch vụ khác như phí phục vụ hành khách tại sân bay, phí bảo đảm an ninh. Cục Hàng không Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm quản lý giá vé máy bay nội địa theo đúng quy định của thông tư này và các luật liên quan. Cục sẽ kiểm tra việc các hãng hàng không có tuân thủ quy định về giá hay không và công bố danh sách các đường bay theo từng nhóm khoảng cách. Tùy thuộc vào khoảng cách của từng chặng bay, giá vé tối đa sẽ khác nhau, thấp nhất là 1,6 triệu đồng/vé/chiều và cao nhất là 4 triệu đồng/vé/chiều. Theo Cục Hàng không, việc điều chỉnh mức giá trần vé máy bay nội địa là cần thiết vì mức giá hiện tại được quy định từ năm 2015. Trong khi đó, hiện nay, giá nhiên liệu Jet A1 đã tăng hơn 85 đô la Mỹ/thùng, cùng với sự biến động của tỷ giá ngoại tệ, đã khiến các chi phí vận hành của hãng hàng không tăng đáng kể. Do giá nhiên liệu và tỷ giá ngoại tệ tăng cao, khiến các hãng hàng không đề xuất tăng giá vé máy bay để bù đắp chi phí. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình, Cục Hàng không đã quyết định điều chỉnh tăng nhẹ mức giá trần vé máy bay khoảng 3,75% nhằm hỗ trợ các hãng duy trì hoạt động và phục hồi kinh tế sau dịch.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.