Chuyên mục

Giá vàng tăng tới 84%, người dân đổ xô đi mua do tâm lý FOMO

Thương mại - Dịch vụ

Giá vàng trong nước đã tăng tới 84%, vượt xa đà tăng thế giới. Tâm lý “FOMO” (sợ bỏ lỡ) khiến người dân xếp hàng mua vàng, trong khi nguồn cung hạn chế tiếp tục đẩy thị trường vào tình trạng căng thẳng.

(KTSG Online) - Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước đã tăng tới 84%. Tâm lý “FOMO” (sợ bỏ lỡ) khiến người dân xếp hàng mua vàng, trong khi nguồn cung hạn chế tiếp tục đẩy thị trường vào tình trạng căng thẳng.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng trong nước đã tăng tới 84%. Ảnh minh họa: Lê Vũ

Tại Diễn đàn “Thị trường vàng Việt Nam: Thuận lợi và thách thức trong giai đoạn mới” tổ chức vào ngày 24-11, ông Vũ Hùng Sơn, Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh vàng, cho biết Nghị định 232 được ban hành nhằm tạo hành lang rõ ràng hơn cho quản lý thị trường. Tuy nhiên, nghị định này chỉ có hiệu lực hơn 1 tháng, đang trong giai đoạn hướng dẫn và thực hiện, TTXVN đưa tin.

Vì vậy, thị trường chưa thực sự như mong đợi. Tình trạng xếp hàng mua vàng, một số doanh nghiệp kinh doanh vàng thiếu nguồn cung, chênh lệch giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước, quốc tế có lúc vượt 20 triệu đồng/lượng.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng thế giới tăng 62% so với năm ngoái, còn giá vàng trong nước đã tăng tới 84%. Không ít người dân đi mua vàng vì tâm lý “FOMO" (tâm lý sợ bỏ lỡ) phần nào càng đẩy giá vàng lên cao.

Tình trạng xếp hàng mua vàng chỉ phản ánh phần nổi của khó khăn, phía sau là sự thiếu hụt kéo dài của nguồn cung nguyên liệu chính thức.

Theo Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh vàng, suốt 13 năm qua, doanh nghiệp kinh doanh vàng không có cơ chế tiếp cận nguồn nguyên liệu vàng chính thức. Việc không thể tiếp cận vàng nhập khẩu theo cơ chế rõ ràng đã khiến các doanh nghiệp buộc phải sử dụng nguồn vàng "trôi nổi", chấp nhận rủi ro để duy trì sản xuất và có hàng cung ứng ra thị trường.

Nguồn cung hạn chế cũng đẩy giá vàng trong nước lên cao, trong khi người dân khó hoặc không thể mua được. Toàn bộ hệ thống cửa hàng phải đầu tư máy hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công như trước. Đây là nghịch lý đáng lo ngại đối với một ngành nghề có giá trị tăng cao.

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, giải pháp kéo chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới là Ngân hàng nhà nước cần sớm cấp phép nhập khẩu vàng. Thị trường vàng vẫn đang chờ nguồn cung mới để rút ngắn khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.