Chuyên mục

Gần 130 chuyến bay điều chỉnh lộ trình tránh bão số 3

Thương mại - Dịch vụ

Trước ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng ứng phó. Đến 17 giờ ngày 21-7, 129 chuyến bay phải điều chỉnh, nhiều chuyến chuyển hướng hoặc hủy tại các sân bay.

(KTSG Online) - Trước ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng ứng phó. Đến 17 giờ ngày 21-7, có 129 chuyến bay phải điều chỉnh, nhiều chuyến chuyển hướng hoặc hủy tại các sân bay.

[caption id="attachment_1111853" align="aligncenter" width="820"] Tính đến ngày 21-7, có 129 chuyến bay bị ảnh bởi bảo số 3. Ảnh: TTXVN[/caption] Để bảo đảm an toàn cho hành khách và hạ tầng sân bay, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị huy động toàn lực ứng phó bão số 3 (Wipha), TTXVN đưa tin. Theo báo cáo đến 17 giờ ngày 21-7, có 129 chuyến bay từ 18 đến 20-7 phải đổi lộ trình tránh bão. Riêng ngày 19-7, 57 chuyến bay vòng, bay chờ và 13 chuyến chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị (11 chuyến đến Nội Bài, 2 chuyến đến Thọ Xuân). Tại sân bay quốc tế Vân Đồn, ngày 21-7 ghi nhận 3 chuyến bay bị huỷ, trong khi con số này tại sân bay quốc tế Cát Bi là 33 chuyến. Trước đó, với diễn biến phức tạp của bão Wipha, Cục Hàng không Việt Nam tạm dừng khai thác tại sân bay Vân Đồn và Cát Bi từ 23 giờ ngày 21-7 đến 12 giờ ngày 22-7. Cục Hàng không tiếp tục theo dõi sát tình hình bão và sẽ đưa ra chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, thiết bị và hạ tầng sân bay. Tối 21-7, kiểm tra tại sân bay Nội Bài, Cục trưởng Uông Việt Dũng yêu cầu duy trì trực 24/24, không chủ quan với thời tiết, đồng thời chỉ đạo tăng cường giám sát khí tượng và kịp thời cung cấp thông tin. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao nhiệm vụ huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị để phục vụ công tác dự báo khí tượng hàng không, đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về ảnh hưởng của bão tại các sân bay.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.