(KTSG Online) - Sau 2 năm chờ đợi, doanh nghiệp điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió) đã được áp dụng khung giá điện mới. Khung giá điện này là cơ sở để doanh nghiệp đàm phán giá bán điện với EVN và có thể thu hồi vốn đầu tư. Tuy nhiên mức giá Bộ Công Thương đưa ra thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của doanh nghiệp.
- EVN đề xuất khung giá phát điện nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về điện gió, điện mặt trời

2 năm qua, giá mua bán điện cố định (FIT) được Chính phủ ưu đãi đối với các dự án điện mặt trời vận hành áp dụng trước ngày 31-12-2020 và các dự án điện gió vận hành trước ngày 31-10-2021. Các dự án vận hành sau thời gian này không được hưởng giá FIT, mà phải mua bán điện bằng hợp đồng với EVN. Chính vì vậy rất nhiều doanh nghiệp điện gió, mặt trời cho biết họ không thể bán điện cho EVN do không đàm phán được hợp đồng và không có giá mua bán điện.
Trước đó, tháng 11-2022 EVN từng đề xuất phương án giá phát điện với mặt trời chuyển tiếp gần 1.188-1.570 đồng/kWh, điện gió khoảng 1.591-1.945 đồng, tùy loại hình.
Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hết năm 2021, số dự án điện gió, mặt trời đã vận hành chiếm gần 27% tổng công suất đặt toàn hệ thống, trong đó có 16.545 MW điện mặt trời mặt đất, mái nhà và 4.126 MW điện gió. Hiện có 5 dự án hoặc phần dự án điện mặt trời công suất hơn 452 MW chờ xác định giá điện và 62 dự án điện gió với tổng công suất gần 3.480 MW đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN.
Bên cạnh đó, còn một số dự án đang đầu tư, triển khai dở dang đang chờ cơ chế, giá chuyển tiếp. Sau rà soát, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ cho làm tiếp 726 MW của 11 dự án, phần dự án điện mặt trời trước năm 2030, để tránh lãng phí xã hội.
Theo TTXVN, đại diện Bộ Công thương cho rằng, mức giá mới có thể chưa như kỳ vọng của các nhà đầu tư, song sau hơn 2 năm chờ đợi với các dự án điện mặt trời không kịp vận hành thương mại đúng hạn để hưởng giá FIT, mức giá này cũng giúp họ có thể thu được phần nào vốn.