Chuyên mục

Đón sóng 'kinh tế bạc', cơ hội lớn cho ngành chăm sóc sức khỏe

Thương mại - Dịch vụ

Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, thúc đẩy kinh tế bạc trở thành xu hướng tất yếu. Làn sóng này góp phần mở rộng thị trường chăm sóc sức khỏe từ phòng bệnh đến chăm sóc dài hạn, đồng thời thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới hệ thống y tế.

(KTSG Online) - Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, thúc đẩy 'kinh tế bạc' trở thành xu hướng tất yếu. Làn sóng này góp phần mở rộng thị trường chăm sóc sức khỏe từ phòng bệnh đến chăm sóc dài hạn, đồng thời thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới hệ thống y tế.

Người lớn tuổi tại TPHCM được thăm khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Minh Thảo

Chiều 24-4, Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo “Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe”.

Theo PGS TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, kinh tế bạc đang nổi lên như một xu hướng tất yếu. Việt Nam hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số và được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong những thập kỷ tới.

Đáng chú ý, thực trạng “sống lâu nhưng không sống khỏe” đang đặt ra áp lực lớn đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội. Chính thực tế này đang thúc đẩy sự hình thành của kinh tế bạc, nền kinh tế xoay quanh nhu cầu của người cao tuổi, trong đó chăm sóc sức khỏe đóng vai trò trung tâm.

Không còn dừng lại ở khám chữa bệnh, hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện đại phải bao phủ toàn bộ vòng đời từ phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị đến phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn.

Ônh Phu cho biết, kinh tế bạc cũng mở ra nhu cầu phát triển đa dạng các mô hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Từ bệnh viện lão khoa, trung tâm chăm sóc ban ngày, viện dưỡng lão đến chăm sóc tại gia đình và cộng đồng, tất cả đều góp phần tạo nên một hệ sinh thái đa tầng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Đáng chú ý, chính sách cũng đang dần hoàn thiện để hỗ trợ xu hướng này. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, phát triển bảo hiểm chăm sóc dài hạn, đồng thời thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực lão khoa. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hội thảo “Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe” ngày 24-4 tại TPHCM. Ảnh: T.C

Tại TPHCM, trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, thành phố cũng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng toàn diện và lấy người cao tuổi làm trung tâm.

Theo TS BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, một điểm đáng quan tâm hiện nay là nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi không đồng nhất mà phân hóa theo mức độ phụ thuộc. Từ những người còn tự chủ, chỉ cần hỗ trợ sinh hoạt nhẹ đến nhóm phụ thuộc hoàn toàn cần chăm sóc 24/7. Vì vậy, cách tiếp cận chăm sóc truyền thống, thiên về điều trị tại bệnh viện không còn phù hợp.

Thay vào đó, thành phố định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng, dựa trên nhu cầu thực tế của từng nhóm người cao tuổi. Trong mô hình mới, chăm sóc tại cộng đồng và tại gia đình được xác định là nền tảng. Đây không chỉ giúp giảm tải cho bệnh viện mà còn phù hợp với tâm lý, điều kiện sống của người cao tuổi.

Ông Châu nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch mô hình quản trị trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thay vì vận hành rời rạc, hệ thống cần được kết nối liên ngành từ y tế, bảo hiểm, công tác xã hội đến các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ đời sống. Đây chính là nền tảng để hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe gắn với phát triển kinh tế bạc.

Cùng ngày, Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM phối hợp với báo Tuổi Trẻ đã công bố chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Theo đó, trong suốt năm nay, chương trình sẽ triển khai một chuỗi hoạt động đa dạng. Cụ thể là tổ chức "Chuyến xe sức khỏe" mang các dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc đến với người dân vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là tổ chức sự kiện "10.000 bước chân - Thay đổi cuộc sống", chuỗi hội thảo, podcast, talkshow chuyên đề tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và người dân về các vấn đề sức khỏe toàn dân từ chính sách đến thực hành…

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.