Chuyên mục

Ba đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng miếng

Thương mại - Dịch vụ

(KTSG Online) - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo về kết quả của phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra vào hôm nay (8-5). Theo đó, có 3 thành viên trúng đấu thầu vàng với khối lượng trúng thầu là 3.400 lượng vàng miếng SJC. 

Phiên đấu thầu vàng miếng sáng 8-3 có 3 đơn vị trúng đầu thầu vàng. Ảnh: LÊ VŨ
Theo TTXVN, giá trúng thầu cao nhất và thấp nhất đều là 86,05 triệu đồng/lượng. Trước đó, theo thông báo đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước, tổng khối lượng đấu thầu trong phiên hôm nay là 16.800 lượng vàng miếng SJC. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 85,3 triệu đồng/lượng. Một thay đổi trong lần mời thầu này là Ngân hàng Nhà nước giảm khối lượng đấu thầu tối thiểu của mỗi thành viên được phép đặt thầu xuống còn 7 lô, tương đương 700 lượng vàng, thấp hơn so với các lần mời thầu trước đó là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Như vậy, đây là lần thứ 2 tổ chức thành công phiên đấu thầu vàng miếng trong tổng số 5 lần phát đi thông báo đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước. Trong phiên ngày 23-4, đã có 2 thành viên trúng thầu với khối lượng trúng thầu là 3.400 lượng vàng, giá trúng thầu thấp nhất là 81,32, cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng.
Khoảng 16 giờ hôm nay, giá vàng miếng SJC trên thị trường đang được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại mức 85,2-87,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá bán ra so với chốt ngày giao dịch hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC mua vào - bán ra ở mức 85,2-86,7 triệu đồng/lượng, đồng loạt giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giao dịch quanh mức 85,55-87,5 triệu đồng/lượng. Mức này tăng 50.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.