Chuyên mục

Xem xét đầu tư cao tốc nối Mộc Châu với Sơn La, Điện Biên

ĐỊA ỐC

Bộ Xây dựng đã báo cáo về phương án đầu tư cao tốc đoạn qua Sơn La và Điện Biên, dài 305km, kết nối từ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đến cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên).

(KTSG Online) - Bộ Xây dựng đã báo cáo về phương án đầu tư cao tốc đoạn qua Sơn La và Điện Biên, dài 305km, kết nối từ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đến cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên).

[caption id="attachment_1082177" align="aligncenter" width="1536"] Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang được đề xuất đầu tư với 4 làn xe. Ảnh: AI[/caption] Bộ Xây dựng đã có báo cáo về phương án đầu tư tuyến cao tốc CT.03 đoạn qua các tỉnh Sơn La và Điện Biên. Tuyến đường dài khoảng 305km, điểm đầu kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và điểm cuối tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên. Theo Bộ Xây dựng, việc cân đối, bổ sung nguồn vốn để triển khai tuyến cao tốc theo quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng xe khẩn cấp là phù hợp với quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu sẽ giúp giảm khối lượng quản lý, đồng thời hạn chế nguy cơ tái lấn chiếm hành lang tuyến. Để sớm hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bộ và các địa phương đã thống nhất nghiên cứu tổng thể tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang. Trên cơ sở đó, cơ quan này sẽ chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng phương án bố trí bổ sung khoảng 4.476 tỉ đồng để mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La, từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bảo đảm đồng bộ với toàn tuyến. Về nguồn vốn, Bộ Xây dựng cho biết sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, xác định nguồn vốn cụ thể hoặc đề xuất cơ chế đặc thù nếu cần thiết. Bộ cũng đề nghị các địa phương phối hợp bàn giao hồ sơ, kết quả nghiên cứu, triển khai song song các bước chuẩn bị mặt bằng và lập dự án để sớm đủ điều kiện khởi công.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.