(KTSG Online) - Khi xe điện chạy ngày càng nhiều trên đường phố, thị trường vẫn cần một khung pháp lý vững chắc hơn. Một chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ tiêu dùng sẽ đảm bảo quá trình “xanh hóa” giao thông diễn ra suôn sẻ và bền vững.
- Phát triển đô thị carbon thấp, hướng đến tăng trưởng xanh
- ‘Xanh hóa’ giao thông: kế hoạch giảm phương tiện cá nhân đến điện khí hóa
- Xanh hoá giao thông: TPHCM đang thúc đẩy giao thông xanh như thế nào?

Điện khí hóa đang diễn ra mạnh mẽ
Ngành công nghiệp xe điện đang có bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm qua với doanh số nhiều hãng xe tăng đáng kể. Ví dụ như năm qua VinFast bàn giao 87.000 xe tại thị trường nội địa, vượt kế hoạch đặt ra. Tương tự, dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ Trung quốc bán chạy hơn dự kiến với 1.358 xe. TMT, đơn vị phân phối dòng xe này, mới đây cho biết kế hoạch sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều mẫu xe khác về. Trong năm qua, thị trường xe điện cũng ghi nhận sự sôi động đáng kể từ các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc khi gia nhập trực tiếp vào thị trường. Chẳng hạn như hãng xe điện BYD (hãng vừa lập kỷ lục doanh số 4,3 triệu chiếc trong năm 2024), hay Zeekr (thương hiệu ô tô điện của Geely Holding). Với Toyota, mẫu xe động cơ hybrid cũng bán chạy với hơn 5.000 xe trong năm 2024, tăng gấp đôi so với năm trước đó và chiếm hơn 50% thị phần dòng xe lai, theo báo cáo của hãng này. Kế hoạch của Toyota là mở rộng dải sản phẩm và thêm tùy chọn Hybrid. “Với định hướng tiếp cận đa chiều, Toyota tiếp tục phát triển công nghệ Hybrid, chúng tôi tin rằng Hybrid là lựa chọn phù hợp nhất với cơ sở hạ tầng tại Việt Nam”, ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, nói.

Xây dựng hệ sinh thái “xanh hóa”
Điện khí hóa phương tiện giao thông là yếu tố chủ đạo trong quá trình xanh hóa giao thông hiện nay, nhưng không thể thiếu những dịch vụ hạ tầng đi kèm theo. Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều là hạ tầng trạm sạc xe điện. Trong khi chờ cơ chế khuyến khích, các nhà đầu tư vẫn tìm lối đi riêng. Chẳng hạn như cuối năm ngoái, V-GREEN, công ty thuộc Vingroup quản lý trạm sạc, triển khai chương trình nhượng quyền đầu tư để lắp đặt trụ sạc điện khắp cả nước, hướng đến các nhà đầu tư và các chủ sở hữu mặt bằng.

Còn nhiều điểm nghẽn
Quá trình “hướng xanh” trong lĩnh vực giao thông dù diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn, trong đó nhắc nhiều nhất là câu chuyện khó khăn tài chính từ hai góc độ. Trong khi nhà sản xuất gặp khó với việc tiếp cận nguồn vốn xanh, người tiêu dùng cho rằng giá vẫn còn cao và chưa phù hợp. Ở hệ thống vận tải công cộng, ThS Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TPHCM, nhìn nhận chi phí đầu tư cho ngành xe điện quá lớn ở giai đoạn khởi đầu. Do đó, ông kiến nghị trong vòng 5-10 năm đầu tiên (tức đến năm 2030 hoặc năm 2035), thành phố nên ưu tiên phát triển xe CNG thay vì xe điện nhằm tiết giảm ngân sách trợ giá, chi phí đầu tư mà vẫn bảo đảm thực hiện được mục tiêu Quyết định 876 (Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh) của Thủ tướng Chính phủ. Còn đối với phương tiện hybrid hay xe điện, ông Tính kiến nghị hỗ trợ bằng tiền với mức 2.000-5.000 đô la Mỹ/xe và hỗ trợ lãi suất vay khoảng 3%-5%/năm cho những nhà đầu tư phương tiện điện, CNG phục vụ vận tải hành khách công cộng. Đồng thời miễn, giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số, phí bến bãi, phí cầu đường... không chỉ cho phương tiện vận tải hành khách công cộng mà còn với người dùng ô tô điện để đi lại. Theo ông Tính, nếu TPHCM vận dụng sáng tạo những chính sách, chủ trương mang tính tiên phong này theo tinh thần Nghị quyết 98/2023 thì sẽ đáp ứng mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đề ra, đồng thời giúp ngành giao thông công cộng TPHCM phát triển bền vững. Đại diện Dat Bike cho rằng cần có các chương trình hỗ trợ tài chính hoặc tín dụng cho người tiêu dùng để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với xe điện; đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin về lợi ích đối với môi trường và sức khỏe. “Nếu các doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng được hỗ trợ tài chính để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh thì chúng tôi tin rằng lộ trình chuyển đổi sẽ diễn ra nhanh chóng”, bà Ny Bùi, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc của Dat Bike Vietnam cho biết.
Bài học Trung Quốc cho thấy có nhiều hướng tiếp cận hỗ trợ thị trường
Chẳng hạn như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm và giảm thuế trong 3 năm, kéo dài thời gian thuê đất, giảm 0,5-1,5% lãi suất cho vay, miễn thuế xuất nhập khẩu cho máy móc, hỗ trợ chi phí sản xuất, mua hàng, tăng sử dụng xe công là xe điện, hỗ trợ tới 40% CAPEX cho cơ sở hạ tầng xe điện, gồm trạm sạc, tiếp nhiên liệu H2), hay trợ cấp phát triển công nghệ.Hai điểm thuận lợi của TPHCM trong bài toán tài chính xanh
- Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội cho phép TPHCM xây dựng cơ chế phát triển đặc thù, trong đó có trái phiếu xanh và thí điểm giao dịch tín chỉ carbon, trong đó TPHCM có thể giữ lại nguồn thu từ việc bán tín chỉ carbon. Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam mới đây vừa được phê duyệt, thử nghiệm từ tháng 6-2025 đến năm 2028.
- Trung tâm tài chính Quốc tế tại TPHCM với các cơ chế đặc biệt, chẳng hạn như khung sandbox kỳ vọng hút vốn xanh và vốn mạo hiểm.