Đóng cửa phiên chiều 2-12, VN-Index tăng hơn 15 điểm lên 1.717,06 điểm. Cổ phiếu VIC tiếp tục là cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến thị trường.
(KTSG Online) - Đóng cửa phiên chiều 2-12, VN-Index tăng hơn 15 điểm lên 1.717,06 điểm. Cổ phiếu VIC tiếp tục là cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Đóng cửa phiên chiều 2-12, VN-Index tăng 15,39 điểm lên 1.717,06 điểm. Ảnh: LÊ VŨ
Tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch hôm nay khi sàn TPHCM có 149 cổ phiếu giảm, còn bên tăng có 144 cổ phiếu, ngoài ra còn có 66 mã đứng giá. Đóng cửa phiên chiều 2-12, VN-Index tăng 15,39 điểm lên 1.717,06 điểm.
Ở nhóm VN30, sắc xanh chiếm ưu thế ở phần lớn cổ phiếu trụ. Nhóm này có 20 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 5 mã đứng giá. Chỉ số tăng hơn 16 điểm lên 1.950,12 điểm.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt gần 22.400 tỉ đồng. Khối lượng giao dịch đạt gần 694 triệu cổ phiếu. Riêng ở nhóm VN30, khối lượng giao dịch hơn 305,9 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt gần 13.200 tỉ đồng.
VIC là mã hỗ trợ mạnh nhất khi đóng góp 4,49 điểm cho VN-Index, tiếp theo là VJC với 1,97 điểm, TCB đóng góp 1,62 điểm, GEE góp 1,06 điểm… Nhóm ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt khi TCB, CTG và MBB đóng góp tích cực, trong khi VPB, LPB, BID và MSB lại giảm, tác động tiêu cực đến thị trường.
Trên thị trường Hà Nội, HNX-Index tăng 0,96 điểm lên 258,87 điểm. UPCoM-Index tăng 0,56 điểm lên 119,7 điểm. Thanh khoản lần lượt là 1.390,7 tỉ đồng và 536,2 tỉ đồng.
Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng khoảng 635 tỉ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 620 tỉ đồng. Cổ phiếu VJC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 225 tỉ đồng. Theo sau là mã VIC, TCB, MBB, VNM và FPT với giá trị hàng trăm tỉ đồng mỗi mã.
Ngược chiều, khối ngoại “xả” mạnh nhất tại ACB với giá trị bán ròng khoảng 75 tỉ đồng. Các mã VIX, VPI, VRE và VCI cũng nằm trong top bán ròng phiên hôm nay.
Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.
Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.
Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.
Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.