Tín dụng TPHCM đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng, tăng 6,5%

TÀI CHÍNH

Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

(KTSG Online) - Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Tín dụng trên địa bàn TPHCM tiếp tục tăng trưởng tích cực khi dư nợ đạt khoảng 5,5 triệu tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: TL

Ngày 25-6, theo văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, trong 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái.

Nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đã thực hiện với số tiền khoảng 270.000 tỉ đồng cho 71.000 lượt khách hàng vay vốn. Cùng với đó là tổ chức các hội nghị chuyên đề, đối thoại tại các phường như Tăng Nhơn Phú, Bình Dương, Hạnh Thông, Xóm Chiếu, Bình Dương... để giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận vốn được thuận lợi.

Thời gian qua đã có 19 thương hiệu ngân hàng đăng ký tham gia Gói tín dụng với quy mô số tiền là 591.733 tỉ đồng, tăng 14,44% so với năm trước.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đã ban hành các văn bản đề nghị các Sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố (HUBA) và chính quyền địa phương cung cấp danh sách những doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đề nghị các tổ chức tín dụng xem xét, trả lời để doanh nghiệp hiểu rõ vấn đề nào là nguyên nhân dẫn đến việc tổ chức tín dụng chưa chấp thuận hoặc không chấp thuận cho doanh nghiệp vay vốn. Từ đó giúp giải đáp được thắc mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình tiếp cận vốn của doanh nghiệp trong những lần giao dịch tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cũng đã có các văn bản đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đề nghị chủ động xây dựng các sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc thù từng loại hình doanh nghiệp, đi kèm các giải pháp số hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tín dụng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thu hút hơn 6,8 tỉ đô la Mỹ vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

Theo Sở Tài chính TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút hơn 6,8 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 61,8% kế hoạch cả năm và tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê, tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài đăng ký gồm cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp đạt hơn 6,8 tỉ đô la Mỹ. Tổng số lượt đầu tư nước ngoài bằng 90,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng vốn đầu tư tăng 214,15%.

Kết quả trên cho thấy dòng vốn FDI tiếp tục duy trì xu hướng tích cực vào TPHCM, trong đó hoạt động điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn thu hút của thành phố trong nửa đầu năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.

Tin mới

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.