Không chỉ đào tạo kỹ năng phát ngôn, truyền thông chính sách, Trung tâm Báo chí TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM còn phối hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý.
(KTSG Online) - Không chỉ đào tạo kỹ năng phát ngôn, truyền thông chính sách, Trung tâm Báo chí TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM còn phối hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý.
- Cần làm gì để tận dụng tốt ưu đãi thuế cho chi phí khoa học, công nghệ?
- AI hỗ trợ xét xử: Công nghệ với cán cân công lý

Chiều ngày 18-6, Trung tâm Báo chí TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác về phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách. Chương trình nhằm tăng cường quan hệ công tác giữa hai bên, phát huy thế mạnh của Học viện trong giảng dạy và của trung tâm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí và chuyển đổi số.
Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ hợp tác xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, trọng tâm là các lớp bồi dưỡng theo chức danh, phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình hai cấp. Nội dung chương trình bám sát các chủ trương, nghị quyết mới và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý, điều hành.
Theo từng giai đoạn, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề. Nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về báo chí, truyền thông; kỹ năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý khủng hoảng truyền thông.
Cùng với đó là nhận diện và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; dùng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động truyền thông và quản lý nhà nước. Phương pháp tổ chức được triển khai theo hướng kết hợp lý thuyết và thực hành, tăng cường thảo luận, xử lý tình huống thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Ngoài ra, hai đơn vị sẽ tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, tham vấn chuyên gia; triển khai các đề tài, đề án khoa học nhằm cung cấp luận cứ để phục vụ công tác quản lý, điều hành của thành phố.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hai đơn vị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng AI, dữ liệu lớn (big data), nền tảng số và các công nghệ mới trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền thông và quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ xây dựng kho học liệu số, ngân hàng tình huống thực tiễn và thư viện số dùng chung; tăng cường chia sẻ dữ liệu, tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.
Trung tâm Báo chí thành phố sẽ tạo điều kiện để giảng viên, học viên và sinh viên của học viện tham gia nghiên cứu thực tế tại đơn vị để nâng cao chất lượng đào tạo.