Chuyên mục

TPHCM giao Masterise nghiên cứu dự án cầu Phú Mỹ 2

ĐỊA ỐC

UBND TPHCM giao Tập đoàn Masterise nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức PPP, với tổng vốn dự kiến gần 13.000 tỉ đồng.

(KTSG Online) - UBND TPHCM giao Tập đoàn Masterise nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức PPP, với tổng vốn dự kiến gần 13.000 tỉ đồng.

[caption id="attachment_1155774" align="aligncenter" width="700"] Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Sở Xây dựng[/caption] Theo Cổng thông tin điện tử UBND TPHCM, UBND thành phố đã chấp thuận giao Tập đoàn Masterise nghiên cứu và lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP). Masterise sẽ tự cân đối kinh phí nghiên cứu, không sử dụng ngân sách thành phố, và hoàn thành hồ sơ trong vòng 12 tháng. Nếu quá thời hạn quy định mà hồ sơ chưa hoàn thành hoặc không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được coi là rút khỏi quá trình đầu tư và phải tự chịu toàn bộ chi phí đã bỏ ra. Việc giao Masterise nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư không có nghĩa doanh nghiệp sẽ được chọn làm nhà đầu tư dự án. Sau khi đề xuất được phê duyệt, TPHCM sẽ tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành hướng dẫn Masterise lập và trình thẩm định hồ sơ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Sở cũng sẽ tham mưu UBND TPHCM về trình tự, thủ tục tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo đề xuất của Masterise, cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3km, bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) và kết thúc tại đường liên cảng (tỉnh Đồng Nai), với 8 làn xe và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 12.912 tỉ đồng. Dự án dự kiến trình phê duyệt chủ trương đầu tư vào quí 4-2025, khởi công quí 3-2026 và hoàn thành năm 2029. Cầu Phú Mỹ 2 được xem là một dự án trọng điểm nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai, giảm tải cho đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Phú Mỹ hiện hữu, đồng thời thúc đẩy phát triển khu Nam TPHCM và đô thị Nhơn Trạch. Trong tháng 10, UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất để TPHCM là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án. Khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 cùng các tuyến đường trên cao trục Nguyễn Hữu Thọ sẽ tạo trục giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Tập đoàn Masterise cũng đã đề xuất nhiều dự án lớn tại TPHCM như cầu Cần Giờ kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm thành phố, đường cao tốc đô thị nối Hồ Tràm - sân bay quốc tế Long Thành, và dự án metro số 3 (An Hạ - Hiệp Bình Phước).

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.