(KTSG Online) - Sau 6 tháng đầu năm 2023, gói tín dụng ưu đãi với quy mô hơn 453.000 tỉ đồng thuộc chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đã giải ngân đạt 82,8%.
Nhiều doanh nghiệp sử dụng gói tín dụng ưu đãi thuộc các lĩnh vực như xuất khẩu; nông nghiệp nông thôn; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: TL
TTXVN thông tin, theo đại diện của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, đến nay, khoảng 20 ngân hàng đăng ký tham gia gói tín dụng ưu đãi của chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Tổng trị giá của gói vay là hơn 453.000 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 6, chương trình đã giải ngân hơn 375.000 tỉ đồng, chiếm 82,8%. Nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi này chủ yếu được tập trung vào các lĩnh vực như xuất khẩu; nông nghiệp nông thôn; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Các ngân hàng tiếp tục thực hiện những giải pháp để chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt kết quả. Trong đó, ngân hàng sẽ mở rộng và tăng tần suất chương trình ở các quận, huyện; thực hiện đồng thời 3 nội dung là ký kết, giải ngân gói tín dụng ưu đãi, cho vay và hỗ trợ doanh nghiệp theo các chương trình tín dụng của Chính phủ.
Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng gắn thực hiện việc ký kết cho vay vốn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách lãi suất và cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp. Trong đó, việc các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho doanh nghiệp là nội dung nổi bật của chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.
Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.
Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.