Chuyên mục

TPHCM dự kiến nâng cấp quốc lộ 22 vào quí 3-2026

ĐỊA ỐC

UBND TPHCM thống nhất kế hoạch nâng cấp quốc lộ 22 đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3, dự kiến khởi công quí 3-2026 và hoàn thành năm 2028.

(KTSG Online) - UBND TPHCM thống nhất kế hoạch nâng cấp quốc lộ 22 đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3, dự kiến khởi công quí 3-2026 và hoàn thành năm 2028.

[caption id="attachment_800482" align="aligncenter" width="1080"] TPHCM dự kiến khởi công nâng cấp quốc lộ 22 vào quí 3-2026. Anh: Minh Hoàng[/caption] UBND TPHCM đã thông qua kế hoạch triển khai chi tiết dự án nâng cấp quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3, chinhphu.vn đưa tin. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), dự kiến khởi công vào quí 3-2026 và hoàn thành trong năm 2028. Theo quy hoạch, sau khi được nâng cấp, quốc lộ 22 sẽ có mặt cắt ngang 60m với 10 làn xe lưu thông. Trong đó, 4 làn trung tâm dành cho ô tô chạy tốc độ tối đa 80km/h, còn 6 làn bên ngoài giới hạn 60 km/h, nhằm phân tách dòng xe và bảo đảm an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 10.424 tỉ đồng. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao trọng điểm như Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi. Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương huy động nguồn lực, phối hợp trong khâu chuẩn bị, giải phóng mặt bằng và tổ chức đầu tư. Sở Xây dựng được giao làm đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện dự án; nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, phải báo cáo UBND TPHCM để kịp thời xử lý. Dự án nâng cấp quốc lộ 22 là một trong những công trình giao thông trọng điểm nằm trong Nghị quyết 98, cho phép thành phố thực hiện đầu tư BOT đối với các hạ tầng hiện hữu. Việc mở rộng và nâng cấp quốc lộ 22 không chỉ giúp giải quyết tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông tại khu vực Tây Bắc mà còn kết nối đồng bộ với các tuyến đường chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Song song đó, UBND TPHCM cũng đã thống nhất chủ trương thực hiện dự án BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh giới Bình Dương cũ. Dự án dự kiến khởi công vào quí 4-2026 và hoàn thành trong năm 2028, với tổng mức đầu tư khoảng 21.724 tỉ đồng. Tuyến đường sau mở rộng sẽ có 10 làn xe, bề rộng 60m, tốc độ thiết kế 80km/h, đồng thời được bổ sung cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.