Chuyên mục

Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện báo cáo sửa đổi Luật Đất đai trong tháng 9

ĐỊA ỐC

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo về định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024, trình Bộ Chính trị trong tháng 9.

(KTSG Online) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo về định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024, trình Bộ Chính trị trong tháng 9.

[caption id="attachment_1122418" align="aligncenter" width="1800"] Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi tại phiên họp chuyên đề ngày 5-8. Ảnh: VGP[/caption] Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có Thông báo số 08-TB/BCĐTW, công bố kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại phiên họp chuyên đề ngày 5-8, chinhphu.vn đưa tin. Theo thông báo, phiên họp đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về rà soát, tháo gỡ khó khăn trong thực thi pháp luật, định hướng sửa đổi một số luật lớn, cũng như xây dựng các đề án pháp lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo cho rằng trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024 hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị trong tháng 9-2025. Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, cần đánh giá, nhận diện đầy đủ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai để đưa ra giải pháp tổng thể, căn cơ và đồng bộ. Việc sửa đổi Luật Đất đai cần có cơ sở khoa học, bảo đảm khả thi và được gắn kết đồng bộ với các luật liên quan như thuế, nhà ở, đầu tư, bất động sản, quy hoạch, môi trường, địa chất và khoáng sản. Về khung pháp lý huy động, khơi thông nguồn lực tài chính, Ban Chỉ đạo thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về mục tiêu, quan điểm và định hướng lớn. Tổng Bí thư yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, sát thực tiễn để khai thác hiệu quả các nguồn lực hợp pháp. Nhà nước giữ vai trò định hướng, giám sát và kiến tạo nhằm tạo đột phá, hướng tới tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, ông lưu ý cần quản lý và phát triển lành mạnh các giao dịch liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa trong khuôn khổ pháp luật, hoàn thành trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.