Chuyên mục

Tổ công tác 970 kết nối tiêu thụ thành công 200-400 tấn nông sản mỗi ngày

Công nghiệp - Nông nghiệp

(KTSG Online) – Tính đến nay, đã có 1.166 đầu mối cung cấp nông sản, thực phẩm đăng ký qua Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, mỗi ngày đơn vị này giúp kết nối tiêu thụ thành công trên 40 đơn hàng với sản lượng 200-400 tấn.

Tổ công tác 970 kết nối tiêu thụ thành công 200-400 tấn nông sản mỗi ngày

Trung Chánh

(KTSG Online) – Tính đến nay, đã có 1.166 đầu mối cung cấp nông sản, thực phẩm đăng ký qua Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, mỗi ngày đơn vị này giúp kết nối tiêu thụ thành công trên 40 đơn hàng với sản lượng 200-400 tấn.

Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp: thủy sản, trái cây và sản phẩm chăn nuôi đang dư thừa

Mỗi ngày có 200-400 tấn lương thực, thủy sản, rau củ quả được Tổ công tác 970 kết nối tiêu thụ thành công. Ảnh: Trung Chánh

Báo cáo của Tổ công tác 970 (Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch Covid-19) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình kết nối tiêu thụ nông sản cho thấy, đến ngày 16-8, đã có 1.166 đầu mối cung cấp nông sản, thực phẩm đăng ký qua tổ công tác 970.

Theo đó, trong tổng số 1.166 đầu mối, thì mặt hàng rau củ có có 317 đầu mối; 302 đầu mối trái cây; thủy sản - chăn nuôi là 423, lương thực 72 và các mặt hàng khác có 52 đầu mối.

Báo cáo của Tổ công tác 970 cho thấy, những đơn vị đăng ký cung cấp nông sản qua tổ đa phần là các hợp tác xã và tổ hợp tác khi chiếm đến 68% trên tổng số đầu mối (tương đương có 793 đầu mối); doanh nghiệp chiếm 19% (tương đương có 222 đầu mối); cơ sở kinh doanh nhỏ chiếm 8,3% (tương đương 97 đầu mối); ban quản lý chợ chiếm 0,7% (tương đương 8 đầu mối) và còn lại là các đơn vị khác.

Theo Tổ công tác 970, website kết nối cung cầu sản phẩm (htx.cooplink.com.vn) cũng đã thu hút nhiều đơn vị đăng ký sử dụng để kết nối mua bán nông sản, thực phẩm, trong đó, có 1.009 đơn vị đăng ký bán và 206 đơn vị đăng ký mua.

Tổ công tác 970 cho rằng, mỗi ngày đơn vị này kết nối tiêu thụ thành công trên 40 đơn hàng với sản lượng 200-400 tấn, bao gồm khoai lang, chuối, nhãn, dừa uống nước, tôm càng xanh, tôm thẻ, cá tra, cá rô phi, rau gia vị và hàng rau củ quả. Đặc biệt, có một số ngày, tổ kết nối tiêu thụ được trên 1.500 tấn thủy sản/ngày.

Theo Tổ công tác 970, với nông sản có chứng nhận VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam- PV) hay các chứng nhận cao hơn khi đăng ký đầu mối qua đơn vị này đều được kết nối tiêu thụ thành công 100%, thậm chí không đủ hàng có chất lượng để bán.

Dự báo của Tổ công tác 970 cho biết, lượng hàng hóa được tiêu thụ thông qua đơn vị này sẽ tiếp tục tăng nhanh khi tiểu thương các chợ đầu mối lớn tại TPHCM được hoạt động trở lại.

Trước đó, vào ngày 18-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký văn bản 970/TTg-KGVX về việc thành lập tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã quyết định thành lập Tổ công tác 970 để chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phía Nam.

Có thể bạn quan tâm

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Đến thời điểm ngày 19-8, các vướng mắc về vận tải đường bộ đã được tháo gỡ, tình hình lưu thông vận chuyển hàng nông sản giữa các tỉnh phía Nam đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, đối với vận tải đường thủy hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Sự bùng nổ của thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL) trong những năm gần đây như một thỏi nam châm thu hút sự quan tâm đáng kể từ các bên tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản hậu cần (logistics) và công nghiệp, bao gồm kho bãi, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất.

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Cách đây khoảng một tháng, giá chào xuất khẩu gạo Việt Nam duy trì cách biệt so với Thái Lan gần 60 đô la Mỹ/tấn. Thế nhưng, hiện gạo Việt Nam chào bán dưới 400 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn giá của Thái Lan và tiệm cận với Ấn Độ, quốc gia duy trì bán giá thấp từ đầu năm đến nay.

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Năm, 19/08/2021

(KTSG Online) – Để giúp doanh nghiệp ngành thuỷ sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phẩn đảm bảo sinh kế nông- ngư dân, cần thiết phải có chính sách giảm gánh nặng cho họ, nhất là về phí dịch vụ cảng biển, điện và hạ tầng khu công nghiệp..., theo đề xuất của VASEP.

Tin mới

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Đến thời điểm ngày 19-8, các vướng mắc về vận tải đường bộ đã được tháo gỡ, tình hình lưu thông vận chuyển hàng nông sản giữa các tỉnh phía Nam đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, đối với vận tải đường thủy hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Sự bùng nổ của thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL) trong những năm gần đây như một thỏi nam châm thu hút sự quan tâm đáng kể từ các bên tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản hậu cần (logistics) và công nghiệp, bao gồm kho bãi, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất.

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Cách đây khoảng một tháng, giá chào xuất khẩu gạo Việt Nam duy trì cách biệt so với Thái Lan gần 60 đô la Mỹ/tấn. Thế nhưng, hiện gạo Việt Nam chào bán dưới 400 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn giá của Thái Lan và tiệm cận với Ấn Độ, quốc gia duy trì bán giá thấp từ đầu năm đến nay.

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Năm, 19/08/2021

(KTSG Online) – Để giúp doanh nghiệp ngành thuỷ sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phẩn đảm bảo sinh kế nông- ngư dân, cần thiết phải có chính sách giảm gánh nặng cho họ, nhất là về phí dịch vụ cảng biển, điện và hạ tầng khu công nghiệp..., theo đề xuất của VASEP.