(KTSG Online) - Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên (metro số 1 TPHCM) đến Long Thành (Đồng Nai) có tổng chiều dài toàn tuyến 44,6km, đi qua 8 phường, xã với tổng diện tích sử dụng đất khoảng hơn 190ha.
Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên (TPHCM) được nối dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Ảnh: Đạt Thành
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa vừa ban hành thông báo số 1059/TN-TTTPQĐ-CNBH về chủ trương thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành, theo TTXVN.
Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến 44,6km, đi qua các phường, xã Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành.
Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 192,5ha, chưa bao gồm các vị trí phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.300 tỉ đồng. Trong tháng 4-2026, Trung tâm phát triển Quỹ đất chi nhánh Biên Hòa khảo sát thực địa, thu thập số liệu làm cơ sở dự ước tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với dự án.
Tuyến metro này đi từ ga S0 tại Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai và đi dọc quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của trung tâm hành chính mới, tỉnh Đồng Nai. Sau đó tuyến metro theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa-Long Thành, dọc theo ĐT.771, cắt qua cao tốc TPHCM-Long Thành, kết nối vào nhà ga SA, đến hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.
Từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận 34 tuyến đường thường xuyên ngập, gồm 26 tuyến ngập do mưa và 8 tuyến chịu ảnh hưởng của triều cường. Hệ thống thoát nước đô thị tiếp tục chịu áp lực, trong khi thành phố tăng tốc các giải pháp chống ngập.
Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?
Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.
Từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận 34 tuyến đường thường xuyên ngập, gồm 26 tuyến ngập do mưa và 8 tuyến chịu ảnh hưởng của triều cường. Hệ thống thoát nước đô thị tiếp tục chịu áp lực, trong khi thành phố tăng tốc các giải pháp chống ngập.
Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?
Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.