Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cho phép người và phương tiện giao thông (trừ ô tô tải) được lưu thông lại tạm thời trên tuyến đèo Prenn (thuộc phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 5 đến 7-12.
(KTSG Online) - Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cho phép người và phương tiện giao thông (trừ ô tô tải) được lưu thông lại tạm thời trên tuyến đèo Prenn (thuộc phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 5 đến 7-12.
Đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng giữa trưa 4-12. Ảnh: TTXVN
Thông báo này căn cứ trên tình hình sửa chữa, khắc phục sạt lở trên tuyến đường đèo Prenn đoạn Km224+600- Km224+700 đến thời điểm hiện tại nhằm đảm bảo giao thông cho người dân và du khách lên thành phố Đà Lạt (cũ), TTXVN đưa tin.
Theo đó, khung giờ được phép lưu thông qua đèo Prenn cụ thể từng ngày. Trong đó ngày 5-12 từ 9 đến 22 giờ; ngày 6 và 7-12 là từ 5 đến 22 giờ.
Ngoài khung giờ nêu trên, theo thông báo số 474/TB-SXD ngày 4-12 của Sở Xây dựng, cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí sạt lở cho đến khi có thông báo mới để tiếp tục sửa chữa tuyến đèo này.
Hướng lưu thông cho các phương tiện vào Đà Lạt và ngược lại sẽ theo 3 hướng: hướng đèo Mimosa cho tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông hai chiều.
Hướng đèo Sacom Tuyền Lâm cho tất cả các loại phương tiện (trừ xe tải) từ cao tốc Liên Khương rẽ trái vào Sacom Tuyền Lâm, đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại. Hướng đèo Tà Nung (ĐT.725) cho tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông hai chiều.
Trước đó, giữa trưa ngày 4-12, một lượng đất đá, cây cối rất lớn đã sạt từ taluy dương xuống mặt đường đèo Prenn, cửa ngõ từ các tỉnh phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh lỵ của Lâm Đồng.
Từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận 34 tuyến đường thường xuyên ngập, gồm 26 tuyến ngập do mưa và 8 tuyến chịu ảnh hưởng của triều cường. Hệ thống thoát nước đô thị tiếp tục chịu áp lực, trong khi thành phố tăng tốc các giải pháp chống ngập.
Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?
Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.
Từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận 34 tuyến đường thường xuyên ngập, gồm 26 tuyến ngập do mưa và 8 tuyến chịu ảnh hưởng của triều cường. Hệ thống thoát nước đô thị tiếp tục chịu áp lực, trong khi thành phố tăng tốc các giải pháp chống ngập.
Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?
Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.