Chuyên mục

Thị trường gạo sôi động nhờ …Philippines

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Thông tin Philippines ký hợp đồng mua 200.000 tấn gạo 25% tấm của Việt Nam và Nhật Bản sẽ nhập khẩu gạo hương nhài của Thái Lan đã làm sôi động trở lại thị trường gạo châu Á vốn trầm lắng từ nhiều tuần nay.

Thị trường gạo sôi động nhờ …Philippines

Thị trường gạo sọi động trở lại sau khi Philippines vào cuộc nhập khẩu gạo - Ảnh: TL.

Thông tin Philippines ký hợp đồng mua 200.000 tấn gạo 25% tấm của Việt Nam và Nhật Bản sẽ nhập khẩu gạo hương nhài của Thái Lan đã làm sôi động trở lại thị trường gạo châu Á vốn trầm lắng từ nhiều tuần nay.

Theo nguồn tin Reuters, Philippines đã đồng ý mua 200.000 tấn gạo của Việt Nam – hợp đồng dự kiến sẽ đẩy giá ở nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới.

Cơ quan lương thực quốc gia Philippines đang tìm cách hoàn thành kế hoạch nhập khẩu của năm nay trước mùa giáp hạt, bắt đầu từ tháng 7. Họ cũng đang thương lượng về một hợp đồng tương tự với Thái Lan – nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, các thương gia Thái cho biết họ không chắc có thể cung cấp được một tỷ lệ lớn trong nhu cầu gạo của Manila hay không bởi giá gạo Thái hiện cao hơn khá nhiều so với gạo Việt Nam.

Ngày 23/3 - trước khi có thông tin về hợp đồng của Philippines với Việt Nam, gạo 25% tấm – loại gạo Philippine thường mua của Việt Nam - được chào giá 410- 415 đô la/tấn, FOB cảng Sài gòn, tăng so với 400 – 405 đô la/tấn một tuần trước đó.

Hợp đồng cung cấp gạo này giữa Manila và Việt Nam nằm trong tổng khối lượng cung cấp lên tới 1,5 triệu tấn, có thời hạn tới 2013.

Các thương gia dự báo giá gạo Việt Nam sẽ tăng trong những tuần tới.

Nhu cầu xuất khẩu gạo Việt Nam sang Trung Quốc tương đối vững trong giai đoạn thu hoạch lúa cao điểm, và khối lượng bán sang nước láng giềng này từ giữa tháng giêng tới nay ước đạt 70.000 tấn.

Tại Thái Lan, gạo 15% tấm – loại gạo Philippines thường mua của Thái Lan – được chào giá 475-480 đô la/tấn, FOB, cao hơn so với giá gạo Việt Nam.

Hiệp hội Xay xát gạo Thái Lan cho biết Nhật Bản đang chuẩn bị nhập khẩu gạo hương nhài của Thái, nằm trong chương trình nhập khẩu khẩn cấp sau thảm hoạ động đất. Điều này có thể đẩy giá gạo Thái tăng lên.

Thái Lan có kế hoạch khuyến khích nông dân trồng lúa 2 vụ/năm thay vì 3 vụ nhằm chú trọng đầu tư vào chất lượng gạo. Chính sách này có thể bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Dự kiến đến năm 2015, sản lượng gạo hương nhài chất lượng cao sẽ tăng 20%.

Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ tăng cường xuất khẩu các giống gạo cao cấp và giảm thiểu các lô gạo chất lượng thấp - hiện chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu. Kế hoạch này có thể làm giảm xuất khẩu nước này khoảng 2 triệu tấn gạo/năm.

Giá gạo Thái Lan - mức chuẩn cho gạo châu Á đã giảm 6,5% kể từ đầu năm nay, xuống 519 đô la/tấn hôm 16/3 do nhu cầu nhập khẩu của các nước giảm.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Có thể bạn quan tâm

Cần thay đổi tư duy sản xuất nông sản để cạnh tranh

Cần thay đổi tư duy sản xuất nông sản để cạnh tranh

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Thứ Sáu, 19/07/2019

(TBKTSG Online) -  Từ nhà trồng trọt đến doanh nghiệp kinh doanh nông sản, trái cây trong nước phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn, đảm bảo việc duy trì về số lượng và chất lượng để ổn định hoạt động canh tác và có thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập.

Heo tiêm thuốc an thần: Có kiểm soát được đầu vào?

Heo tiêm thuốc an thần: Có kiểm soát được đầu vào?

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Thứ Ba, 03/10/2017

(TBKTSG Online) - Theo kết quả thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước không phát hiện trường hợp heo được nuôi bởi chất tăng trọng, tức là ở một khía cạnh nào đó, mỗi miếng thịt heo đến tay người tiêu dùng đã đảm bảo an toàn thực phẩm ở khâu chăn nuôi.

Tin mới

Cần thay đổi tư duy sản xuất nông sản để cạnh tranh

Cần thay đổi tư duy sản xuất nông sản để cạnh tranh

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Thứ Sáu, 19/07/2019

(TBKTSG Online) -  Từ nhà trồng trọt đến doanh nghiệp kinh doanh nông sản, trái cây trong nước phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn, đảm bảo việc duy trì về số lượng và chất lượng để ổn định hoạt động canh tác và có thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập.

Heo tiêm thuốc an thần: Có kiểm soát được đầu vào?

Heo tiêm thuốc an thần: Có kiểm soát được đầu vào?

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Thứ Ba, 03/10/2017

(TBKTSG Online) - Theo kết quả thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước không phát hiện trường hợp heo được nuôi bởi chất tăng trọng, tức là ở một khía cạnh nào đó, mỗi miếng thịt heo đến tay người tiêu dùng đã đảm bảo an toàn thực phẩm ở khâu chăn nuôi.