Chuyên mục

Cặp dưa lưới của Nhật được trả giá tới 45.000 đô la Mỹ

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

(TBKTSG Online) - Loại dưa lưới có chế độ chăm sóc đặc biệt ở Nhật Bản, được người trồng mát-xa bằng tay và tưới nước hàng ngày được bán với giá rất cao. Trong tháng 5 vừa rồi, một cặp dưa lưới đặc biệt này được đấu giá lên tới 5 triệu yên tức 45.000 đô la Mỹ.

Cặp dưa lưới của Nhật được trả giá tới 45.000 đô la Mỹ

Nguyễn Loan - Ngọc Mai

(TBKTSG Online) - Loại dưa lưới có chế độ chăm sóc đặc biệt ở Nhật Bản, được người trồng mát-xa bằng tay và tưới nước hàng ngày được bán với giá rất cao. Trong tháng 5 vừa rồi, một cặp dưa lưới đặc biệt này được đấu giá lên tới 5 triệu yên tức 45.000 đô la Mỹ.

 

Có thể bạn quan tâm

Cần thay đổi tư duy sản xuất nông sản để cạnh tranh

Cần thay đổi tư duy sản xuất nông sản để cạnh tranh

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Thứ Sáu, 19/07/2019

(TBKTSG Online) -  Từ nhà trồng trọt đến doanh nghiệp kinh doanh nông sản, trái cây trong nước phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn, đảm bảo việc duy trì về số lượng và chất lượng để ổn định hoạt động canh tác và có thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập.

Heo tiêm thuốc an thần: Có kiểm soát được đầu vào?

Heo tiêm thuốc an thần: Có kiểm soát được đầu vào?

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Thứ Ba, 03/10/2017

(TBKTSG Online) - Theo kết quả thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước không phát hiện trường hợp heo được nuôi bởi chất tăng trọng, tức là ở một khía cạnh nào đó, mỗi miếng thịt heo đến tay người tiêu dùng đã đảm bảo an toàn thực phẩm ở khâu chăn nuôi.

Tin mới

Cần thay đổi tư duy sản xuất nông sản để cạnh tranh

Cần thay đổi tư duy sản xuất nông sản để cạnh tranh

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Thứ Sáu, 19/07/2019

(TBKTSG Online) -  Từ nhà trồng trọt đến doanh nghiệp kinh doanh nông sản, trái cây trong nước phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn, đảm bảo việc duy trì về số lượng và chất lượng để ổn định hoạt động canh tác và có thể cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập.

Heo tiêm thuốc an thần: Có kiểm soát được đầu vào?

Heo tiêm thuốc an thần: Có kiểm soát được đầu vào?

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG Thứ Ba, 03/10/2017

(TBKTSG Online) - Theo kết quả thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước không phát hiện trường hợp heo được nuôi bởi chất tăng trọng, tức là ở một khía cạnh nào đó, mỗi miếng thịt heo đến tay người tiêu dùng đã đảm bảo an toàn thực phẩm ở khâu chăn nuôi.