(KTSG Online) - Hợp tác xã nông nghiệp sẽ giúp cho ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển xanh, giảm phát thải và từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong ảnh là nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh
Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam và ra mắt nhóm kết nối, hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình - COPP.66 được Bộ NN&PTNT tổ chức vào tuần qua, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).
Theo Bộ NN&PTNT, trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng ĐBSCL mà Bộ Nông nghiệp đang triển khai có 619 hợp tác xã nông nghiệp tham gia. Chính những hợp tác xã này là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của đề án.
Vì thế, theo Bộ NN&PTNT, nếu các thí điểm ở ĐBSCL thành công, mô hình này sẽ được mở rộng ra toàn quốc, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu ở quy mô rộng hơn. Tức là, ngành nông nghiệp Việt Nam muốn phát triển theo hướng xanh, giảm phát thải thì các hợp tác xã hội nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu này.
Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, năm 2023, cả nước có gần 21.000 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm gần 68% tổng số hợp tác xã của cả nước. Tổng số thành viên tham gia hợp tác xã nông nghiệp khoảng 4,18 triệu người, trong đó, có khoảng 1,57 triệu lao động làm việc thường xuyên trong những hợp tác xã này.
Năm 2023, doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã nông nghiệp đạt khoảng 2,5 tỉ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 400 triệu đồng/năm, tăng 9,5% so với năm 2022. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 52 triệu đồng/người/năm. Nhiều hợp tác xã đã và đang xây dựng, hình thành các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu.
Do những rào cản về kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe, lúa gạo và nông sản ĐBSCL chưa hiện diện tương xứng tại các thị trường cao cấp như EU hay quốc tế.
Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rút khỏi thị trường tăng đột biến ở mức 64,63%, cao hơn gần 50 điểm phần trăm so với mức bình quân của cả nước
Tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn teo dần nhưng giá cà phê càng lúc càng bị kéo xuống. Tuy nhiên, giá kỳ hạn hai sàn cà phê từ đầu tháng 6-2026 đến nay tuôn như xả. Thử tìm một cách giải mã cho chuyện kỳ quặc này.
Ba triển lãm gồm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026, Dụng cụ và Ngũ kim Việt Nam 2026 cùng Home Show Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-6 tại TPHCM, quy tụ gần 500 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Do những rào cản về kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe, lúa gạo và nông sản ĐBSCL chưa hiện diện tương xứng tại các thị trường cao cấp như EU hay quốc tế.
Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rút khỏi thị trường tăng đột biến ở mức 64,63%, cao hơn gần 50 điểm phần trăm so với mức bình quân của cả nước
Tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn teo dần nhưng giá cà phê càng lúc càng bị kéo xuống. Tuy nhiên, giá kỳ hạn hai sàn cà phê từ đầu tháng 6-2026 đến nay tuôn như xả. Thử tìm một cách giải mã cho chuyện kỳ quặc này.
Ba triển lãm gồm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026, Dụng cụ và Ngũ kim Việt Nam 2026 cùng Home Show Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-6 tại TPHCM, quy tụ gần 500 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.