Chuyên mục

Phân luồng tạm thời cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại nút giao Phú Thứ

ĐỊA ỐC

Từ ngày 26-7, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sẽ phân luồng tạm thời tại nút giao Phú Thứ để phục vụ thi công giai đoạn 3, xe đi qua khu vực phải giảm tốc độ và tuân thủ biển báo.

(KTSG Online) - Từ ngày 26-7, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sẽ phân luồng tạm thời tại nút giao Phú Thứ để phục vụ thi công giai đoạn 3, xe đi qua khu vực phải giảm tốc độ và tuân thủ biển báo.

[caption id="attachment_1095097" align="aligncenter" width="1319"] Tỉnh Ninh Bình đề xuất mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên 6 làn xe. Ảnh: TL[/caption] Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông báo phân luồng tạm thời trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình để thi công giai đoạn 3 dự án nút giao Phú Thứ và đường kết nối tại tỉnh Hà Nam cũ, TTXVN đưa tin. Phương án tổ chức giao thông sẽ được bắt đầu thực hiện kể từ ngày 26-7. Lãnh đạo VEC cho biết hầm chui Phú Thứ đã hoàn thành thi công, được lắp đặt đầy đủ biển báo, sơn kẻ đường. Phương tiện từ Hà Nội đi Ninh Bình, khi đến Km225+950 trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, tiếp tục đi thẳng qua hầm Phú Thứ. Sau đó, theo biển chỉ dẫn tại Km226+880, phương tiện có thể chọn rẽ phải vào trạm dừng nghỉ bên phải, sau đó quay lại cao tốc để tiếp tục hành trình, hoặc đi thẳng để tiếp tục về hướng Ninh Bình. Phương tiện từ Ninh Bình về Hà Nội, khi đến Km227+400 tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, nếu cần vào trạm dừng nghỉ (bên phải), rẽ theo hướng dẫn, sau đó nhập lại cao tốc tại Km227+080, qua hầm Phú Thứ để tiếp tục hành trình. Nếu không vào trạm, tiếp tục đi thẳng qua hầm Phú Thứ để về Hà Nội. VEC yêu cầu phương tiện hướng Hà Nội - Ninh Bình giảm tốc độ khi qua khu vực nút giao này theo biển báo. Ở cả hai chiều, xe phải giảm tốc độ lần lượt xuống 100-80-60km/h trước khi vào khu vực dự án và giữ tối đa 60km/h khi đi qua hầm Phú Thứ. Thời gian tới, VEC sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và chỉ đạo các đơn vị rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, khắc phục kịp thời bất cập để đảm bảo an toàn trên tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.