Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nắng nóng tại TPHCM liên tục duy trì ở mức cao, nhiệt độ có thể lên tới 36-37 độ C. Vì vậy, nhiều người dân đã chọn cách “trốn nóng” trong các trung tâm thương mại, nơi vừa có không gian mát mẻ, vừa tích hợp mua sắm, ăn uống và giải trí
(KTSG Online) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nắng nóng tại TPHCM liên tục duy trì ở mức cao, nhiệt độ lên tới 36-37 độ C. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách “trốn nóng” trong các trung tâm thương mại, nơi vừa có không gian mát mẻ, vừa có thể kết hợp mua sắm, ăn uống và giải trí.
Ghi nhận tại Trung tâm thương mại AEON Mall Bình Tân, từ trưa đến chiều ngày 1-5, lượng khách đổ về càng lúc càng đông. Ảnh: Minh ThảoCác lối đi của khu mua sắm, khu ẩm thực, giải trí đều tấp nập người qua lại. Ảnh: Minh ThảoKhông ít gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ dịp nghỉ lễ để kết hợp vui chơi và trú nắng trong không gian điều hòa dễ chịu. Ảnh: Minh ThảoMột trong những hình ảnh dễ bắt gặp là các dãy ghế ngồi chờ ở nhiều tầng của trung tâm luôn trong tình trạng kín chỗ. Người lớn tuổi, trẻ nhỏ và cả những bạn trẻ sau khi mua sắm đều tranh thủ ngồi nghỉ chân, tránh cái nóng gay gắt bên ngoài. Nhiều người cho biết họ không có nhu cầu mua sắm quá nhiều, chủ yếu đến để “đổi gió”, tận hưởng không gian mát mẻ. Ảnh: Minh ThảoTại khu vực bán đồ ăn sẵn, không khí càng trở nên sôi động. Các quầy hàng đông nghịt khách xếp hàng chờ mua, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều. Những món ăn nhanh, thức uống giải nhiệt trở thành lựa chọn phổ biến, khiến khu vực này luôn trong tình trạng quá tải cục bộ. Ảnh: Minh ThảoTrong khi đó, khu vui chơi trẻ em cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến đây vừa để giải trí, vừa tận dụng không gian mát mẻ trong dịp nghỉ lễ kéo dài. Ảnh: Minh ThảoDịp này cũng trùng với nhiều chương trình khuyến mãi lớn. Hàng loạt thương hiệu đồng loạt giảm giá từ 20-30%, thậm chí có nơi lên đến 50% nhằm kích cầu mua sắm. Ảnh: Minh ThảoỞ bên ngoài, các khu vực giữ xe của AEON Mall Bình Tân cũng luôn trong tình trạng đông đúc suốt ngày. Từ khu vực gửi xe máy đến ô tô đều gần như kín chỗ, nhiều thời điểm khách phải chạy vòng tìm chỗ trống hoặc chờ nhân viên điều tiết. Lượng phương tiện ra vào liên tục khiến khu vực này trở nên nhộn nhịp không kém bên trong trung tâm, phản ánh rõ sức hút của điểm đến “tránh nóng” trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Minh ThảoTrung tâm thương mại Takashimaya (phường Sài Gòn) cũng là địa điểm được nhiều người dân và du khách lựa chọn để “trốn nóng”. Ghi nhận vào khoảng 11 giờ, khách ra vào trung tâm thương mại này liên tục. Ảnh: Thu TràNhiều người đến đây để ăn trưa, uống cà phê, mua sắm… Các quán ăn hầu như không còn bàn trống. Ảnh: Thu TràCòn tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10 cũ), ngay từ buổi trưa, bên trong nơi này trở nên nhộn nhịp. Các gia đình, nhóm bạn trẻ và cả du khách tập trung tại đây để tận hưởng không gian máy lạnh mát mẻ, kết hợp mua sắm, ăn uống và giải trí.Khu ẩm thực cũng luôn trong tình trạng đông kín chỗ, nhiều cửa hàng phải xếp hàng chờ đến lượt. Ảnh: Trúc NhãMột số gia đình có trẻ nhỏ cho biết, việc đến trung tâm thương mại giúp các bé có không gian vận động an toàn, tránh nắng nóng kéo dài. Ảnh: Trúc NhãDịp lễ, tại siêu thị Emart (Gò Vấp cũ) diễn ra nhiều chương trình khuyến mãi thu hút người dân đến mua sắm. Ảnh: Trúc NhãNgoài ra, nhiều người dân còn đến siêu thị Emart để ăn trưa tránh nóng. Ảnh: Trúc NhãNăm nay, người dân còn có một lựa chọn đi chơi lễ 1-5 mới, đó là rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.Bên cạnh lựa chọn đến các trung tâm thương mại, siêu thị... nhiều gia đình cũng dẫn con em đến rạp xiếc Phú Thọ để chiêm ngưỡng các màn biểu diễn. Ảnh: Trúc NhãMetro cũng trở thành một phương tiện được nhiều người lựa chọn thay vì phải tự chạy xe giữa trời nắng với nhiệt độ trên 36 độ C. Ảnh: Lê Vũ
Bước vào chính vụ, các nhà vườn măng cụt tại phường Thuận An, TPHCM (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây) đang tăng tốc thu hoạch để cung ứng cho thị trường. Khu vực này từng được mệnh danh là thủ phủ măng cụt Lái Thiêu. Từ sáng sớm, nhà vườn đã tất bật chuẩn bị sào hái, giỏ đựng và nhân công để kịp thu hoạch những lứa trái chín, đưa ra thị trường trong thời điểm măng cụt đạt chất lượng ngon nhất.
Sau nhiều năm tồn tại với những căn nhà nhỏ, hẻm chật và hạ tầng xuống cấp, khu dân cư lâu đời giữa trung tâm TPHCM được thông qua chủ trương chỉnh trang với kỳ vọng thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Sau nhiều năm gắn với hoạt động cảng, khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội đang dần chuyển mình khi TPHCM chuẩn bị triển khai dự án công viên văn hóa, không gian cây xanh ven sông gần 30.000 tỉ đồng.
Cầu Bình Khánh, công trình cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam, đã hoàn tất xây dựng nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa hoàn chỉnh toàn bộ kết nối.
Sau khi phát động chiến dịch “180 ngày đêm tăng tốc”, các hạng mục trọng điểm của sân bay Long Thành tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, để đưa sân bay vào khai thác trong năm 2026 theo kế hoạch.
Cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đạt khoảng 80% khối lượng sau hơn một năm thi công trở lại. Nhà thầu đặt mục tiêu hợp long vào giữa tháng 7 và hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 9.
Bước vào chính vụ, các nhà vườn măng cụt tại phường Thuận An, TPHCM (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây) đang tăng tốc thu hoạch để cung ứng cho thị trường. Khu vực này từng được mệnh danh là thủ phủ măng cụt Lái Thiêu. Từ sáng sớm, nhà vườn đã tất bật chuẩn bị sào hái, giỏ đựng và nhân công để kịp thu hoạch những lứa trái chín, đưa ra thị trường trong thời điểm măng cụt đạt chất lượng ngon nhất.
Sau nhiều năm tồn tại với những căn nhà nhỏ, hẻm chật và hạ tầng xuống cấp, khu dân cư lâu đời giữa trung tâm TPHCM được thông qua chủ trương chỉnh trang với kỳ vọng thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Sau nhiều năm gắn với hoạt động cảng, khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội đang dần chuyển mình khi TPHCM chuẩn bị triển khai dự án công viên văn hóa, không gian cây xanh ven sông gần 30.000 tỉ đồng.
Cầu Bình Khánh, công trình cầu dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam, đã hoàn tất xây dựng nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa hoàn chỉnh toàn bộ kết nối.
Sau khi phát động chiến dịch “180 ngày đêm tăng tốc”, các hạng mục trọng điểm của sân bay Long Thành tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, để đưa sân bay vào khai thác trong năm 2026 theo kế hoạch.
Cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đạt khoảng 80% khối lượng sau hơn một năm thi công trở lại. Nhà thầu đặt mục tiêu hợp long vào giữa tháng 7 và hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 9.