(KTSG Online) - Malaysia chấm dứt áp thuế chống bán phá giá đối với với sắt, thép Việt Nam và Hàn Quốc, trong khi vẫn tiếp tục áp thuế với Trung Quốc và Nhật Bản.
Một nhà máy sản xuất thép ở Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg
Ngày 21-6, Bộ Thương mại, Đầu tư và Công nghiệp Malaysia (MITI) thông tin về thuế chống bán phá đối với mặt hàng thép cán nguội hoặc thép không hợp kim có chiều rộng hơn 1.300mm nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, TTXVN đưa tin.
Theo đó, Malaysia tiếp tục áp thuế đối với các nhà sản xuất của Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên Hàn Quốc và Việt Nam sẽ không phải chịu khoản thuế này.
Cụ thể, ba nhà sản xuất thép của Trung Quốc gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Angang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sắt thép Maanshan và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sắt thép Shougang Jingtang chịu mức thuế từ 4,82% đến 8,74%. Các nhà sản xuất/xuất khẩu sắt, thép khác của nước này sẽ chịu mức thuế 26,38%. Tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu của Nhật Bản chịu mức thuế 26,39%. Các mức thuế trên có hiệu lực trong 5 năm từ 23-6-2025 đến 22-6-2030.
MITI dỡ bỏ việc áp dụng thuế chống bán phá giá và các cuộc điều tra đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Hàn Quốc và Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23-6.
Bộ này cũng đã tiến hành rà soát hành chính liên quan đến thời hạn kết thúc hiệu lực của thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.
Động thái này được thực hiện sau khi công ty Mycron Steel CRC Sdn. Bhd., đại diện cho ngành công nghiệp thép trong nước, trình yêu cầu lên MITI vào ngày 24-12-2024. Cuộc rà soát áp dụng cho thép CRC có chiều rộng trên 1.300 mm, không bao gồm thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc (TMBP), sản phẩm dành cho ngành ô tô và tấm tản nhiệt (finwall) sử dụng trong máy biến áp.
Các mức thuế này, lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2015 và được gia hạn vào năm 2020, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép trong nước.
Đợt xem xét này được tiến hành theo Hiệp định chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới và Đạo luật Thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá năm 1993 của Malaysia.
(KTSG Online) - TPHCM đang chứng kiến một bước chuyển mình lịch sử trên bản đồ tài chính quốc tế khi chính thức vươn lên hạng 84 trong Bảng xếp hạng Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI 39), tăng mạnh 11 bậc chỉ trong một kỳ đánh giá.
Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực trung tâm nhằm phục vụ các hoạt động của Thành ủy và UBND TPHCM
Sau khi di dời khỏi những căn nhà “treo leo” do hạ cốt nền đường ĐT 753 ( trên địa bàn Đồng Nai), 8 hộ dân ở xã Tân Lợi tưởng đã thoát cảnh bất an. Nhưng đến nay, chỗ ở lâu dài, sinh kế và điều kiện thiết yếu vẫn chưa được đảm bảo, khiến cuộc sống của họ tiếp tục “treo lơ lửng”, chờ giải pháp ổn định từ chính quyền và chủ đầu tư.
Năm 2026, Bộ Tài chính xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong năm vừa qua, có 16 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Công văn số 199-CV/BTGDVTW, yêu cầu các cơ quan báo chí mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dịp 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhộn nhịp từ nửa đêm đến rạng sáng, đông đảo tiểu thương đổ về lấy cá chép đỏ phục vụ lễ tiễn ông Công ông Táo.
(KTSG Online) - TPHCM đang chứng kiến một bước chuyển mình lịch sử trên bản đồ tài chính quốc tế khi chính thức vươn lên hạng 84 trong Bảng xếp hạng Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI 39), tăng mạnh 11 bậc chỉ trong một kỳ đánh giá.
Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực trung tâm nhằm phục vụ các hoạt động của Thành ủy và UBND TPHCM
Sau khi di dời khỏi những căn nhà “treo leo” do hạ cốt nền đường ĐT 753 ( trên địa bàn Đồng Nai), 8 hộ dân ở xã Tân Lợi tưởng đã thoát cảnh bất an. Nhưng đến nay, chỗ ở lâu dài, sinh kế và điều kiện thiết yếu vẫn chưa được đảm bảo, khiến cuộc sống của họ tiếp tục “treo lơ lửng”, chờ giải pháp ổn định từ chính quyền và chủ đầu tư.
Năm 2026, Bộ Tài chính xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong năm vừa qua, có 16 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Công văn số 199-CV/BTGDVTW, yêu cầu các cơ quan báo chí mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dịp 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhộn nhịp từ nửa đêm đến rạng sáng, đông đảo tiểu thương đổ về lấy cá chép đỏ phục vụ lễ tiễn ông Công ông Táo.