Chuyên mục

Lúa rớt giá, An Giang 'trách' các tổng công ty lương thực đang đứng ngoài cuộc

Công nghiệp - Nông nghiệp

(KTSG Online) – Trong khi nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia mua lúa cho nông dân để chặn đứng đà suy giảm về mặt giá cả, thì theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty lương thực miền Bắc và miền Nam  (Vinafood 1 và Vinafood 2) lại "án binh bất động".

Lúa rớt giá, An Giang 'trách' các tổng công ty lương thực đang đứng ngoài cuộc

Trung Chánh

(KTSG Online) – Trong khi nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia mua lúa cho nông dân để chặn đứng đà suy giảm về mặt giá cả, thì theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty lương thực miền Bắc và miền Nam  (Vinafood 1 và Vinafood 2) lại "án binh bất động".

Lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long rớt giá, cần có sự chung tay từ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc tăng cường mua lúa từ nông dân. Ảnh: Trung Chánh

Tại cuộc họp trực tuyến giải quyết tình hình tiêu thụ lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra vào hôm nay, 7-8, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, hiện nay khu vực ĐBSCL đã qua đỉnh điểm thu hoạch vụ hè thu 2021.

Cụ thể, ông dẫn phân tích từ ảnh viễn thám của trường Đại học Cần Thơ cho biết, ba tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp - ba địa phương có sản lượng lúa lớn của ĐBSCL - có tổng sản lượng lúa chưa thu hoạch hiện còn khoảng 1,5 triệu tấn, trong đó, An Giang còn 600.000 tấn, Kiên Giang 480.000 tấn và Đồng Tháp khoảng 430.000 tấn. “Như vậy, có nghĩa trà lúa đầu và giữa đã thu hoạch ổn định”, ông Thư cho biết.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giá lúa ở ĐBSCL giảm mạnh (chỉ còn khoảng trên dưới 5.000 đồng/kg đối với giống IR 50404 và OM 5451 - PV), theo ông Thư, đây vốn là “thông lệ”, tức khi vào thời điểm thu hoạch rộ của vụ hè thu, thì giá lúa gạo giảm đi so với mặt bằng giá của vụ đông xuân và thu đông khoảng 1.000 đồng/kg.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang dẫn chứng, vụ hè thu 2019, giá lúa IR 50404 chỉ 4.000-4.100 đồng/kg, OM các loại 4.200-4.300 đồng/kg; vụ hè thu 2020 giá lúa IR 50404 là 4.500-4.600 đồng/kg và OM là 4.700-4.800 đồng/kg. “Bởi, lúa hè thu có chất lượng giảm, chi phí vận chuyển tăng và kế đến nữa là chi phí sấy cũng tăng nên cộng hưởng các yếu tố lại, khiến doanh nghiệp có xu hướng giảm giá lúa vụ này”, ông Thư giải thích.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, nhà máy chế biến buộc phải thực hiện giãn cách xã hội, khiến năng lực sản xuất cũng bị giảm, cho nên, dẫn đến hiệu ứng giá lúa giảm khoảng 2 tuần gần đây. Ông Thư cho biết khi làm việc với các doanh nghiệp, đa phần họ có cam kết mua lúa với tỉnh, tuy nhiên, họ có tâm lý chờ giá xuống đáy để có lợi nhuận cao hơn.

Theo ông Thư, bên cạnh một số đơn vị tích cực thu mua lúa cho nông dân thì có nhiều doanh nghiệp lại không triển khai thu mua. “Hiện nay, 10 danh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong danh sách của Bộ Công Thương thì có hai doanh nghiệp là Tổng công ty lương thực miền Bắc và Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 1 và Vinafood 2) nhưng hai đơn vị này lại “án binh bất động”, kho để trống không biết lý do tại sao”, ông Thư nói và đề xuất, cần làm việc với hai đơn vị này vì đây là hai doanh nghiệp nhà nước.

Liên quan đến phản ánh nêu trên, ông Phạm Xuân Quế, Tổng giám đốc Vinafood 1 cho biết, điều ông lo nhất là đầu vào vì đây là sự sống còn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua, do thực hiện giãn cách xã hội và đánh giá lại năng lực sản xuất các nhà máy nhằm đảm bảo duy trì hoạt động nên năng lực sản xuất của các nhà máy đều giảm. “Nhiều nhà máy không đáp ứng được “3 tại chỗ” nên địa phương cũng không chấp nhận cho sản xuất, buộc dừng hoạt động. Cũng có đơn vị của Vinafood 1 đã xảy ra trường hợp có nhân sự dương tính SARS-CoV-2, cho nên cả nhà máy phải đóng cửa chứ không phải doanh nghiệp không tích cực hoặc không nỗ lực thu mua”, ông nói.

Theo Tổng giám đốc Vinafood 1, hiện đơn vị này đang chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án đảm bảo sản xuất, nhưng đồng thời cũng đảm bảo công tác phòng chống dịch. “Một doanh nghiệp trong ngành hàng này, thì không thể không gắn bó với bà con nông dân. Cho nên, chúng tôi phải đưa ra giải pháp thiết thực để phục hồi lại”, ông Quế nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Đến thời điểm ngày 19-8, các vướng mắc về vận tải đường bộ đã được tháo gỡ, tình hình lưu thông vận chuyển hàng nông sản giữa các tỉnh phía Nam đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, đối với vận tải đường thủy hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Sự bùng nổ của thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL) trong những năm gần đây như một thỏi nam châm thu hút sự quan tâm đáng kể từ các bên tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản hậu cần (logistics) và công nghiệp, bao gồm kho bãi, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất.

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Cách đây khoảng một tháng, giá chào xuất khẩu gạo Việt Nam duy trì cách biệt so với Thái Lan gần 60 đô la Mỹ/tấn. Thế nhưng, hiện gạo Việt Nam chào bán dưới 400 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn giá của Thái Lan và tiệm cận với Ấn Độ, quốc gia duy trì bán giá thấp từ đầu năm đến nay.

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Năm, 19/08/2021

(KTSG Online) – Để giúp doanh nghiệp ngành thuỷ sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phẩn đảm bảo sinh kế nông- ngư dân, cần thiết phải có chính sách giảm gánh nặng cho họ, nhất là về phí dịch vụ cảng biển, điện và hạ tầng khu công nghiệp..., theo đề xuất của VASEP.

Tin mới

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Đến thời điểm ngày 19-8, các vướng mắc về vận tải đường bộ đã được tháo gỡ, tình hình lưu thông vận chuyển hàng nông sản giữa các tỉnh phía Nam đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, đối với vận tải đường thủy hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Sự bùng nổ của thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL) trong những năm gần đây như một thỏi nam châm thu hút sự quan tâm đáng kể từ các bên tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản hậu cần (logistics) và công nghiệp, bao gồm kho bãi, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất.

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Cách đây khoảng một tháng, giá chào xuất khẩu gạo Việt Nam duy trì cách biệt so với Thái Lan gần 60 đô la Mỹ/tấn. Thế nhưng, hiện gạo Việt Nam chào bán dưới 400 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn giá của Thái Lan và tiệm cận với Ấn Độ, quốc gia duy trì bán giá thấp từ đầu năm đến nay.

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Năm, 19/08/2021

(KTSG Online) – Để giúp doanh nghiệp ngành thuỷ sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phẩn đảm bảo sinh kế nông- ngư dân, cần thiết phải có chính sách giảm gánh nặng cho họ, nhất là về phí dịch vụ cảng biển, điện và hạ tầng khu công nghiệp..., theo đề xuất của VASEP.