Chuyên mục

Khánh Hòa phê duyệt dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

ĐỊA ỐC

UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư Bến cảng khách quốc tế KN Cam Ranh, dự kiến thu hút 300.000-500.000 khách tàu biển mỗi năm.

(KTSG Online) - UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư Bến cảng khách quốc tế KN Cam Ranh, dự kiến thu hút 300.000-500.000 khách tàu biển mỗi năm.

[caption id="attachment_1129808" align="aligncenter" width="1260"] Phối cảnh Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh. Ảnh: TL[/caption] Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bến cảng khách quốc tế KN Cam Ranh (Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh), do Công ty TNHH KN Cam Ranh (Tập đoàn KN Holdings) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 148 héc ta gồm cả đất liền và mặt nước, được thiết kế để đón tàu khách du lịch trong và ngoài nước với tải trọng tối đa 225.000 GT, mức cao nhất của ngành tàu biển hiện nay. Cầu cảng chính dài 420m, nối trực tiếp với nhà ga hành khách diện tích 22.000m2, có kiến trúc hiện đại, công suất lớn, đáp ứng nhu cầu của hàng chục nghìn du khách mỗi năm. Hệ thống luồng tàu và báo hiệu hàng hải cũng được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác trong mọi điều kiện. Từ bến du thuyền, khách chỉ mất khoảng 5 phút đi ô tô để đến sân bay quốc tế Cam Ranh, nơi hiện có hơn 70 đường bay nội địa và quốc tế. Khu vực này cũng được kết nối thuận lợi với quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường sắt xuyên Việt. Nhờ đó, dự án được kỳ vọng trở thành động lực mới giúp Cam Ranh phát triển thành trung tâm du lịch và logistics của khu vực. Theo tính toán, cảng có khả năng đón 300.000-500.000 lượt khách tàu biển mỗi năm, đem lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ kèm theo như bán lẻ, vận tải, lưu trú và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.