Chuyên mục

Huy động trái phiếu Chính phủ tăng gần 70%

TÀI CHÍNH

Trong tháng 6, với 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã huy động được 30.473 tỉ đồng, tăng 68,8% so với tháng trước.

(KTSG Online) - Trong tháng 6, với 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã huy động được 30.473 tỉ đồng, tăng 68,8% so với tháng trước.

Huy động được 30.473 tỉ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 6. Ảnh: TL
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 201.390 tỉ đồng thông qua đấu thầu, đạt 40% kế hoạch năm 2025, TTXVN đưa tin. Trái phiếu phát hành trong tháng gồm các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm và 5 năm là chủ yếu, với tỷ trọng phát hành lần lượt là 68% và 27%, tương ứng 20.640 tỉ đồng và 8.300 tỉ đồng. Trong phiên đấu thầu cuối cùng của tháng, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 2,59%, 3,18%, 3,27% và 3,40%, tăng tương ứng 18, 10, 7 và 10 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 5. Ngày 30-6, trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt gần 2,4 triệu tỉ đồng. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng đạt 16.739 tỉ đồng mỗi phiên, tăng 20,28% so với tháng trước. Trong đó, giao dịch thông thường (Outright) chiếm 73,98%, còn giao dịch mua hoặc bán lại (Repos) chiếm 26,02% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,68% tổng giá trị, với giá trị bán ròng là 13,4 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 14.044 tỉ đồng, tăng 19,22% so với mức bình quân của năm ngoái. Trong tháng 6, lợi suất giao dịch tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 7 năm, 15 năm và 5 năm. Mức lợi suất bình quân tương ứng là 2,8176%; 3,1584% và 2,5167%. Trong khi đó, lợi suất giảm mạnh nhất ở các kỳ hạn 3 năm, 25 năm và 25 - 30 năm, với mức bình quân lần lượt 2,0168%; 3,3952% và 3,4182%. Các kỳ hạn trung và dài hạn tiếp tục được giao dịch nhiều nhất. Theo đó, trong tháng 6, kỳ hạn 10 năm chiếm 28,15%, kỳ hạn 10 đến 15 năm chiếm 14,17% và kỳ hạn 5 năm chiếm 12,55% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ đạo, với tỷ trọng giao dịch thông thường (Outright) chiếm 55,08% và giao dịch mua hoặc bán lại (Repos) chiếm tới 93,24% tổng giá trị toàn thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.

Tin mới

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.