Trong 3 tháng đầu năm 2025, Kho bạc Nhà nước huy động 110.440 tỉ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ, đạt 99,5% kế hoạch quí 1 và hơn 22% kế hoạch năm.
(KTSG Online) - Trong 3 tháng đầu năm 2025, Kho bạc Nhà nước huy động 110.440 tỉ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ, đạt 99,5% kế hoạch quí 1 và hơn 22% kế hoạch năm.
Kho bạc Nhà nước huy động 110.440 tỉ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 3, thị trường trái phiếu Chính phủ sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, TTXVN đưa tin.
Trên thị trường sơ cấp, HNX tổ chức 15 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động 65.329 tỉ đồng, tăng 124% so với tháng 2.
Trong quí 1-2025, Kho bạc Nhà nước huy động 110.440 tỉ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ, đạt 99,5% kế hoạch quí 1 và 22,09% kế hoạch cả năm.
Tháng vừa qua, trái phiếu Chính phủ phát hành thành công với 4 kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm 92,6%, tương đương 60.523 tỉ đồng.
Lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ cuối tháng 3 đối với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 2,15%, 2,96%, 3,05% và 3,28%. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 5 năm tăng nhẹ 0,05%/năm so với tháng trước, các kỳ hạn còn lại giảm nhẹ hoặc giữ nguyên.
Tại thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 31-3 đạt 2.318.161 tỉ đồng. Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong tháng 3 đạt 16.528 tỉ đồng, tăng 23,8% so với tháng trước.
Trong đó, giao dịch thông thường (outright) chiếm 68,83%, còn giao dịch repos (hợp đồng mua lại) chiếm 31,17% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng so với tháng 2, chiếm 3,33% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 988 tỉ đồng.
Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, tổng giá trị giao dịch thứ cấp đạt 791.118 tỉ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 13.640 tỉ đồng/phiên, tăng 15,79% so với bình quân cả năm 2024.
Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.
Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.
Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.
Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.