Chuyên mục

Hơn 700 dự án vốn ngoài ngân sách tại Hà Nội chậm tiến độ

ĐỊA ỐC

(KTSG Online) - Trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có 712 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, quy mô khoảng trên 11.300 hecta đất, đang bị chậm tiến độ, chậm triển khai.

Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: hanoi.gov.vn
TTXVN đưa tin, trong số 712 dự án chậm tiến độ, có 420 dự án với tổng diện tích khoảng 9.095 hecta đất được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai, tiếp tục giám sát theo quy định của pháp luật; 292 dự án với tổng diện tích khoảng 2.337 hecta đất đã có chỉ đạo thực hiện, tiếp tục giám sát và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng. Hà Nội cũng đã đưa công tác quản lý đất đai vào kế hoạch phòng, chống lãng phí của năm 2025 và những năm tiếp theo. Hà Nội tập trung vào 712 dự án và 117 dự án chậm tiến độ, chậm triển khai do UBND cấp huyện đề xuất kiến nghị xử lý, thực hiện trong quí 2, quí 3 năm 2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, thực hiện trong năm nay. Trước đó, nhiều khu đô thị từng được kỳ vọng là điểm sáng cửa ngõ thủ đô như Vườn Cam, Lideco, An Lạc, Dương Nội, Nam An Khánh, Kim Chung-Di Trạch, Mê Linh… Thực tế cho thấy, trong những năm qua, nhiều dự án “treo” nằm rải rác ở khắp các quận, huyện tại Hà Nội gây lãng phí lớn về nguồn lực đất đai. Chẳng hạn, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà trẻ và căn hộ, địa chỉ số 254 Hoàng Quốc Việt (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một trong số những dự án vẫn chưa triển khai. Khu đất có diện tích hơn 13.400m2. Năm 2009, Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần doanh nghiệp trẻ Hà Nội (sau đổi tên là Công ty cổ phần Familia) với mục tiêu xây dựng Trung tâm xúc tiến đầu tư và khu văn phòng cho thuê. Tuy nhiên, sau 16 năm cấp chứng nhận đầu tư, dự án chưa được xây dựng. Ngoài ra, khu đất 94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội), dự án công viên công nghệ phần mềm Hà Nội cũng đang trong tình trạng tương tự.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.