Chuyên mục

Hơn 322.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 8 tháng

TÀI CHÍNH

Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng qua có 66 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị khoảng 322.100 tỉ đồng, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2024.

(KTSG Online) - Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng qua có 66 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị khoảng 322.100 tỉ đồng, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2024.

[caption id="attachment_1131108" align="aligncenter" width="702"] Doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu, tổng giá trị 322.100 tỉ đồng. Ảnh: VGP[/caption] Xét theo nhóm phát hành, các tổ chức tín dụng chiếm ưu thế với 70,4% khối lượng, tiếp đến là doanh nghiệp bất động sản với 20,8%, còn lại 8,8% thuộc về các lĩnh vực khác, baochinhphu.vn đưa tin. Trong số này, lượng trái phiếu có tài sản bảo đảm đạt 67.100 tỉ đồng, chiếm 20,8% tổng giá trị phát hành. Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong 8 tháng lên tới 177.800 tỉ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30-8, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào khoảng 1,1 triệu tỉ đồng, tương đương 9,8% GDP năm 2024 và chiếm 6,6% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Về nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nắm giữ tới 81,9% lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong khi tỉ lệ của nhà đầu tư cá nhân chỉ còn 18,1%, giảm 10 điểm phần trăm so với cuối năm 2023. Trong cùng giai đoạn, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 238.700 tỉ đồng, bằng 47,7% kế hoạch năm. Kỳ hạn phát hành bình quân ở mức 9,98 năm, rút ngắn 1,14 năm so với bình quân năm 2024. Lãi suất phát hành bình quân đạt 2,98%/năm, tăng 0,46 điểm phần trăm so với mức 2,52%/năm của năm 2024. Tính đến cuối tháng 8, dư nợ trái phiếu Chính phủ vào khoảng 2,5 triệu tỉ đồng, tương đương 21,8% GDP năm 2024. Xét về cơ cấu nắm giữ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng các doanh nghiệp bảo hiểm là nhóm nhà đầu tư chủ lực với 62,1%. Các ngân hàng thương mại chiếm 37,1%, còn khối công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và tổ chức khác chỉ chiếm khoảng 0,8%.

Có thể bạn quan tâm

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.

Tin mới

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.