Chuyên mục

Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn cho đường sắt cao tốc trong tháng 10

ĐỊA ỐC

Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10, làm cơ sở lựa chọn công nghệ và nhà đầu tư.

(KTSG Online) - Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10, làm cơ sở lựa chọn công nghệ và nhà đầu tư.

[caption id="attachment_1108437" align="aligncenter" width="1000"] Thường trực Chính phủ yêu cầu hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn cho đường sắt cao tốc trong tháng 10. Ảnh: TL[/caption] Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường sắt, baochinhphu.vn đưa tin. Thường trực Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan trong triển khai dự án đường sắt trọng điểm nhưng tiến độ còn chậm. Theo chỉ đạo, các cơ quan liên quan phải hoàn thành việc xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ xem xét phương án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ trước đó, Thủ tướng cho biết tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được Quốc hội cho phép đầu tư với tốc độ thiết kế tối đa 160km/h; tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tốc độ thiết kế 350km/h. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ, ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn phải bám sát chủ trương của Trung ương, bảo đảm hiệu quả và phù hợp điều kiện Việt Nam. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu công bố công khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm căn cứ triển khai đầu tư theo nhiều hình thức khác nhau, từ đầu tư công đến đối tác công - tư (PPP) và các nguồn vốn hợp pháp khác, nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.