Chuyên mục

Hàng chục cơ quan, địa phương giải ngân đầu tư công dưới mức bình quân

TÀI CHÍNH

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 27-11, giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Đáng chú ý, cả nước vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới mức bình quân chung của cả nước.

(KTSG Online) - Theo Bộ Tài chính, đến ngày 27-11, giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Đáng chú ý, cả nước vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới mức bình quân chung của cả nước.

Số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 20-11 hơn 516.793 tỉ đồng, đạt 56,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Ảnh: LÊ VŨ
Bộ Tài chính đã có văn bản về việc báo cáo nhanh tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025, lũy kế đến hết ngày 27-11 vừa qua, Baochinhphu.vn đưa tin. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 20-11 hơn 516.793 tỉ đồng, đạt 56,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 27-11 hơn 528.870 tỉ đồng, đạt 57,9% kế hoạch được giao. Nếu không tính kế hoạch Thủ tướng giao bổ sung sau ngày 30-9-2025 và bổ sung thực hiện Nghị quyết số 57 (hơn 27.429 tỉ đồng), ước tỷ lệ giải ngân đạt 59,7% kế hoạch Thủ tướng giao. Cả nước vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước. Các đơn vị này là Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam… và các địa phương gồm Tuyên Quang, Lâm Đồng, thành phố Cần Thơ, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Cao Bằng, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La, Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng, An Giang, Hưng Yên. Tuy nhiên, mặt tích cực là cả nước có 8 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, trong đó có Ngân hàng Phát triển, Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, TPHCM…

Có thể bạn quan tâm

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.

Tin mới

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.