Chuyên mục

Hà Nội muốn hạ lãi vay nhà ở xã hội xuống 4,8%/năm từ 2026

Thị trường nhà đất

Hà Nội đang đề xuất giảm lãi suất cho vay đối với người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội từ mức 6,6% hiện nay xuống còn 4,8% mỗi năm.

(KTSG Online) - Hà Nội đang đề xuất giảm lãi suất cho vay đối với người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội từ mức 6,6% hiện nay xuống còn 4,8% mỗi năm.

[caption id="attachment_792963" align="aligncenter" width="1080"] Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: VGP[/caption] Đề xuất này nằm trong dự thảo nghị quyết về chính sách vay vốn, lãi suất áp dụng cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách và nhóm đặc thù, đang được HĐND thành phố lấy ý kiến. Nguồn vốn cho vay sẽ do ngân sách địa phương cấp và ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo kế hoạch, mức lãi suất 4,8%/năm không chỉ áp dụng cho người vay mua, thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang mà còn cho hộ nghèo, cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà, học sinh - sinh viên vay vốn học tập và lao động đi làm việc ở nước ngoài. Những trường hợp mới thoát nghèo hoặc vay vốn để giải quyết việc làm dự kiến sẽ áp dụng mức 6,6%/năm. Riêng các cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm có thể được hưởng mức lãi suất 6%. Hiện lãi suất cho vay mua nhà xã hội qua Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn ở mức 6,6%/năm theo Nghị định 10/2024, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây là mức cao so với mặt bằng lãi vay tại một số ngân hàng thương mại. Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đưa ra đề xuất giảm lãi vay mua nhà xã hội từ 6,6% xuống còn 5,4% trong dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2024. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội ước tính có khoảng 641.800 người cần vay vốn, với tổng nhu cầu vốn từ 55.900 đến 83.000 tỉ đồng. Nếu được thông qua, mức lãi suất ưu đãi mới sẽ được áp dụng từ đầu năm 2026. Theo đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội đến năm 2030, Hà Nội được giao chỉ tiêu 56.200 căn, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng trong năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt kế hoạch năm.

Có thể bạn quan tâm

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.