Chuyên mục

Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 4.665 tỉ đồng xây công viên dọc sông Tô Lịch

Quy hoạch / Hạ tầng

UBND thành phố Hà Nội đề xuất chi hơn 4.665 tỉ đồng triển khai dự án công viên dọc sông Tô Lịch, trong đó có quảng trường, bãi đỗ xe, sân thể thao…

(KTSG Online) - UBND thành phố Hà Nội đề xuất chi hơn 4.665 tỉ đồng triển khai dự án công viên dọc sông Tô Lịch, trong đó có quảng trường, bãi đỗ xe, sân thể thao…

Sông Tô Lịch tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

UBND thành phố Hà Nội đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, TTXVN đưa tin.

Theo đó, tổng diện tích dự kiến để phục vụ dự án là gần 738.000 m2, với sơ bộ tổng mức đầu tư là hơn 4.665 tỉ đồng.

Dự án này nằm dọc sông Tô Lịch, đi qua 12 phường là Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Các hạng mục chính dự kiến đầu tư là sân đường vỉa hè, quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp, bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Ngoài ra còn có các hạng mục công trình kiến trúc gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quí 3 năm nay đến quí 4 năm 2027. UBND thành phố đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Theo đó, vị trí, diện tích quỹ đất dự kiến để thanh toán cho nhà đầu tư bỏ tiền làm dự án có diện tích khoảng 94 hécta tại xã Phúc Thịnh, trong đó diện tích đất thương phẩm là 47,6 hécta (đất ở là 36,9 hécta, đất thương mại dịch vụ là 10,7 hécta).

Thành phố dự kiến khởi công dự án vào dịp chào mừng Ngày Giải phóng thủ đô 10-10. Dự kiến tại kỳ họp thứ 26 diễn ra trong tháng 9, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét nội dung này.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng

Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng

MULTIMEDIA Thứ Năm, 11/06/2026

Dự án thành phần 3 Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, với nhiều hạng mục chính đạt tiến triển tích cực. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng khu vực Đông Nam Bộ khi đưa vào khai thác.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng

Vành đai 3 TPHCM qua Đồng Nai hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng

MULTIMEDIA Thứ Năm, 11/06/2026

Dự án thành phần 3 Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, với nhiều hạng mục chính đạt tiến triển tích cực. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng khu vực Đông Nam Bộ khi đưa vào khai thác.