Chuyên mục

Giải quyết dứt điểm mặt bằng bốn dự án cao tốc trước 15-8

ĐỊA ỐC

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các địa phương liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng trước ngày 15-8 nhằm hoàn thành bốn dự án cao tốc Bắc - Nam trong năm nay.

(KTSG Online) - Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các địa phương liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng trước ngày 15-8 nhằm hoàn thành bốn dự án cao tốc Bắc - Nam trong năm nay.

Bốn dự án cao tốc Bắc - Nam này là đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.
Theo tiến độ đề ra, 4 dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, sẽ thông xe kỹ thuật khoảng 86/231km vào dịp 19-8 tới. Ảnh minh họa: VGP
Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 7310, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Trưởng đoàn kiểm tra số 1, về việc rà soát, tháo gỡ vướng mắc 4 dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 thuộc phạm vi theo dõi của đoàn này, baochinhphu.vn đưa tin. Theo tiến độ đề ra, 4 dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, sẽ thông xe kỹ thuật khoảng 86/231km vào dịp 19-8 tới. Đến hết tháng 9-2025, các dự án sẽ được thông xe kỹ thuật thêm khoảng 115km và hoàn thành toàn bộ trong tháng 12-2025. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án, Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk hướng dẫn cơ quan chức năng của địa phương, đặc biệt là công an tỉnh tổ chức hỗ trợ thi công tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng nhưng vẫn bị người dân cản trở khi lu lèn nền đường hoặc nổ mìn. Cùng với đó là tiếp tục triển khai phương án bảo vệ thi công theo kế hoạch của nhà thầu và tổ chức đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận với chính sách đền bù. Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư. Việc này hoàn thành trước ngày 15-8 tới. Cơ quan chức năng cũng cần chỉ định rõ đơn vị đầu mối để chủ đầu tư và các bên liên quan có thể dễ dàng liên hệ, phối hợp trong quá trình triển khai các phần việc còn lại của dự án. Bộ Xây dựng được giao trực tiếp làm việc với thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk để đôn đốc, báo cáo Phó thủ tướng về tiến độ. Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu kiểm soát chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công của các nhà thầu.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.