Khép lại phiên giao dịch ngày 4-2, giá đậu tương trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng gần 2,5%, lên mức 401 đô la Mỹ/tấn
(KTSG Online) - Khép lại phiên giao dịch ngày 4-2, giá đậu tương trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng gần 2,5%, lên mức 401 đô la Mỹ/tấn.
TTXVN đưa tin, tín hiệu hạ nhiệt trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã kích hoạt làn sóng mua vào, kéo giá đậu tương tăng gần 2,5% trong phiên ngày 4-2. Trái lại, thị trường đồng chịu áp lực điều chỉnh khi giới đầu tư bắt đầu đánh giá lại triển vọng thuế quan của Mỹ. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm hàng khiến MXV-Index đóng cửa chỉ nhích nhẹ 0,3%, lên 2.540 điểm.
Theo nhận định từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trở thành động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng của mặt hàng đậu tương. Trên các nền tảng truyền thông, phía Mỹ xác nhận hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch gia tăng đáng kể khối lượng nông sản Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc.
Cụ thể, Bắc Kinh đang xem xét cam kết thu mua khoảng 20 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 2025-2026 và dự kiến 25 triệu tấn cho niên vụ 2026-2027. Thông tin về các thỏa thuận thương mại tiềm năng này đã nhanh chóng đảo chiều tâm lý thị trường.
Giá đậu tương tăng mạnh nhờ cam kết mua 20 triệu tấn của Trung Quốc
Trước đó, giá đậu tương chịu sức ép đáng kể từ triển vọng sản lượng kỷ lục tại khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, các cam kết thu mua quy mô lớn từ phía Trung Quốc đang tạm thời lấn át lo ngại dư cung, đồng thời củng cố kỳ vọng đậu tương Mỹ sẽ sớm lấy lại thị phần tại thị trường tỷ dân này.
Bên cạnh những tín hiệu ngoại giao tích cực, chính sách tín dụng thuế nhiên liệu sạch (45Z) đang tạo ra bước ngoặt cho nhu cầu dầu đậu tương tại Mỹ. Việc triển khai cơ chế này thúc đẩy các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học ưu tiên sử dụng nguyên liệu nội địa nhằm tối ưu hóa các ưu đãi tài chính.
Lực cầu bùng nổ từ ngành năng lượng tái tạo đã trực tiếp đẩy giá dầu đậu tương xác lập mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Thay đổi về chính sách không chỉ hỗ trợ giải tỏa áp lực tồn kho mà còn thiết lập nền tảng nhu cầu bền vững cho thị trường. Điều này giúp ngành ép dầu Mỹ duy trì biên lợi nhuận ổn định bất chấp những biến động về chi phí nguyên liệu đầu vào.
Cùng với đó, thị trường hiện cũng đang đổ dồn sự chú ý vào báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự kiến công bố vào tối 4-2 theo giờ Việt Nam. Giới phân tích dự báo lượng đậu tương bán ra trong tuần kết thúc ngày 29-1 sẽ dao động trong khoảng 400.000 đến 1,6 triệu tấn.
Do những rào cản về kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe, lúa gạo và nông sản ĐBSCL chưa hiện diện tương xứng tại các thị trường cao cấp như EU hay quốc tế.
Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rút khỏi thị trường tăng đột biến ở mức 64,63%, cao hơn gần 50 điểm phần trăm so với mức bình quân của cả nước
Tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn teo dần nhưng giá cà phê càng lúc càng bị kéo xuống. Tuy nhiên, giá kỳ hạn hai sàn cà phê từ đầu tháng 6-2026 đến nay tuôn như xả. Thử tìm một cách giải mã cho chuyện kỳ quặc này.
Ba triển lãm gồm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026, Dụng cụ và Ngũ kim Việt Nam 2026 cùng Home Show Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-6 tại TPHCM, quy tụ gần 500 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Do những rào cản về kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe, lúa gạo và nông sản ĐBSCL chưa hiện diện tương xứng tại các thị trường cao cấp như EU hay quốc tế.
Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rút khỏi thị trường tăng đột biến ở mức 64,63%, cao hơn gần 50 điểm phần trăm so với mức bình quân của cả nước
Tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn teo dần nhưng giá cà phê càng lúc càng bị kéo xuống. Tuy nhiên, giá kỳ hạn hai sàn cà phê từ đầu tháng 6-2026 đến nay tuôn như xả. Thử tìm một cách giải mã cho chuyện kỳ quặc này.
Ba triển lãm gồm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026, Dụng cụ và Ngũ kim Việt Nam 2026 cùng Home Show Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-6 tại TPHCM, quy tụ gần 500 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.