Từ ngày 1-7, dự án nông nghiệp hữu cơ hoặc kinh tế tuần hoàn có thể được vay tối đa 70% giá trị mà không cần tài sản thế chấp, theo Nghị định 156/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
(KTSG Online) - Từ ngày 1-7, dự án nông nghiệp hữu cơ hoặc kinh tế tuần hoàn có thể được vay tối đa 70% giá trị mà không cần tài sản thế chấp, theo Nghị định 156/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Dự án nông nghiệp xanh được vay 70% vốn không thế chấp từ 1-7. Ảnh: Nhất Tâm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 156/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực từ ngày 1-7, baochinhphu.vn đưa tin.
Nghị định mới bổ sung quy định về chính sách tín dụng nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn.
Theo đó, người dân hoặc doanh nghiệp có dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hoặc dự án đáp ứng tiêu chí về kinh tế tuần hoàn, sẽ được vay vốn từ ngân hàng mà không cần tài sản thế chấp, với số tiền vay tối đa bằng 70% giá trị dự án.
Nếu gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh hoặc các nguyên nhân bất khả kháng, khoản vay sẽ được xem xét xử lý như trường hợp tổ chức tham gia liên kết chuỗi giá trị theo quy định hiện hành.
Bên cạnh đó, nghị định cũng điều chỉnh mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với từng nhóm.
Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình được vay tối đa 300 triệu đồng; tổ hợp tác, hộ kinh doanh được vay tối đa 500 triệu đồng; chủ trang trại được vay tối đa 3 tỉ đồng; và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được vay tối đa 5 tỉ đồng.
Nghị định 156/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cho vay mới.
Theo đó, các khoản vay đã được gia hạn thời gian trả nợ do khách hàng gặp khó khăn bởi nguyên nhân khách quan, bất khả kháng vẫn được giữ nguyên nhóm nợ, không bị chuyển sang nhóm nợ xấu.
Đồng thời, tổ chức tín dụng có thể căn cứ vào khả năng trả nợ và tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh để xem xét cho vay mới, giúp khách hàng vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất và trả được cả nợ cũ lẫn nợ mới.
Nông nghiệp, cùng với lâm - thủy sản, công nghiệp, năng lượng tái tạo và vật liệu xây dựng, là một trong những lĩnh vực được đề xuất áp dụng cơ chế thử nghiệm trong phát triển kinh tế tuần hoàn.
Theo dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm của Bộ Tài, các dự án được lựa chọn thử nghiệm sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh ưu đãi và được Nhà nước hỗ trợ tới 70% chi phí đào tạo nghề hoặc các khóa học về quản trị doanh nghiệp.
Do những rào cản về kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe, lúa gạo và nông sản ĐBSCL chưa hiện diện tương xứng tại các thị trường cao cấp như EU hay quốc tế.
Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rút khỏi thị trường tăng đột biến ở mức 64,63%, cao hơn gần 50 điểm phần trăm so với mức bình quân của cả nước
Tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn teo dần nhưng giá cà phê càng lúc càng bị kéo xuống. Tuy nhiên, giá kỳ hạn hai sàn cà phê từ đầu tháng 6-2026 đến nay tuôn như xả. Thử tìm một cách giải mã cho chuyện kỳ quặc này.
Ba triển lãm gồm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026, Dụng cụ và Ngũ kim Việt Nam 2026 cùng Home Show Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-6 tại TPHCM, quy tụ gần 500 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Do những rào cản về kỹ thuật và tiêu chuẩn khắt khe, lúa gạo và nông sản ĐBSCL chưa hiện diện tương xứng tại các thị trường cao cấp như EU hay quốc tế.
Năm 2025, số lượng doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rút khỏi thị trường tăng đột biến ở mức 64,63%, cao hơn gần 50 điểm phần trăm so với mức bình quân của cả nước
Tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn teo dần nhưng giá cà phê càng lúc càng bị kéo xuống. Tuy nhiên, giá kỳ hạn hai sàn cà phê từ đầu tháng 6-2026 đến nay tuôn như xả. Thử tìm một cách giải mã cho chuyện kỳ quặc này.
Ba triển lãm gồm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026, Dụng cụ và Ngũ kim Việt Nam 2026 cùng Home Show Vietnam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-6 tại TPHCM, quy tụ gần 500 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.