(KTSG Online) - Doanh nghiệp có thể tự đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn ESG để làm căn cứ vay vốn xanh, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đang lấy ý kiến dự thảo quy định về xác định dự án xanh, tuần hoàn và tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG). Một trong những điểm đáng lưu ý là đề xuất lấy kết quả đánh giá ESG làm một trong những cơ sở để xác định dự án đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất.
Như vậy, doanh nghiệp, đơn vị thực hiện dự án có thể chủ động xây dựng hệ thống quản trị, báo cáo và đối chiếu với bộ tiêu chí để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn ESG và dùng làm căn cứ để vay vốn xanh, thay vì phụ thuộc vào quy trình thẩm định từ bên ngoài.
Cơ chế này cũng tạo cơ hội cho các hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng kết quả để đề xuất hỗ trợ lãi suất khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng, quỹ tài chính ngoài ngân sách trong trường hợp nếu đáp ứng các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị.
Nhờ ESG, nhóm điện - năng lượng sạch có cơ hội thu hút nguồn vốn rẻ hơn. Ảnh: N.K
Cũng tại dự thảo, cơ quan soạn thảo cho biết các lĩnh vực có khả năng tiếp cận dòng vốn xanh gồm năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), xe điện và hạ tầng sạc, nông nghiệp bền vững theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...
Về nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, cơ quan soạn thảo đề xuất sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước. Do đó, cơ chế kiểm soát cũng được đặt ra chặt chẽ.
Cụ thể, dự thảo quy định rõ trách nhiệm duy trì tiêu chí của chủ đầu tư trong suốt thời gian hưởng hỗ trợ. Trường hợp dự án không còn đáp ứng các tiêu chí xanh, tuần hoàn hoặc không áp dụng đầy đủ khung tiêu chuẩn ESG, doanh nghiệp phải chủ động thông báo cho ngân hàng, cơ quan chức năng để dừng hỗ trợ hoặc thu hồi xác nhận.
Ngoài ra, trong 30 ngày kể từ khi được hỗ trợ lãi suất, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh để cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả chính sách. Để tiếp cận vốn xanh, họ cũng phải xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ, công khai và đáp ứng số lượng tiêu chí ESG, tùy quy mô.
Trước đó, trong năm 2024 và 2025, quy mô tín dụng xanh tăng trưởng lần lượt 9,5% và 14,6%. Còn số giải ngân cho vay lĩnh vực xanh đạt gần 780.000 tỉ đồng trong năm 2025, tập trung tại một số mảng như ăng lượng tái tạo, nông nghiệp, giao thông, xử lý chất thải...
Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.
Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.
Tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM ước đạt 5,5 triệu tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Ngành ngân hàng đồng thời triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.
Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.
Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.