Chuyên mục

Đề xuất hoãn xuất cảnh người nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng

TÀI CHÍNH

Bộ Tài chính vừa đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với các cá nhân, chủ hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên, đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

(KTSG Online) - Bộ Tài chính vừa đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với các cá nhân, chủ hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên, đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Bộ Tài chính đề xuất hoãn xuất cảnh vơi cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên. Ảnh: TL
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định về dự thảo nghị định quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, bộ đề xuất áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với người có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng và với doanh nghiệp có số nợ thuế từ 500 triệu đồng, đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày, TTXVN đưa tin. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính đã quyết định đặt ngưỡng nợ thuế 50 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Mức ngưỡng này đảm bảo tính công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần quan trọng vào việc ổn định ngân sách nhà nước. Để đảm bảo hiệu quả công tác thu hồi nợ và nâng cao tính tuân thủ pháp luật, Bộ Tài chính đề xuất quy định thời hạn nợ quá hạn 120 ngày, tránh nợ đọng dây dưa kéo dài khó thu hồi và cơ quan thuế có thể triển khai trên ứng dụng quản lý khi nghị định ban hành. Bộ Tài chính cũng đề xuất, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế mới ban hành văn bản để chính thức tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với những người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc đã định cư ở nước ngoài, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử. Để kịp thời áp dụng các quy định trên, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng dự thảo nghị định theo trình tự rút gọn nhằm đảm bảo quy định mới có thể áp dụng từ đầu năm 2025. Theo số liệu thống kê, cả nước có khoảng 380.000 cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp nợ thuế từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó, khoảng 81.000 cá nhân nợ từ 50 triệu đồng trở lên và 40.000 cá nhân nợ từ 100 triệu đồng trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.

Tin mới

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.