Chuyên mục

Đà Nẵng xây công viên hơn 47 tỉ đồng trên đất dự án ‘treo’

ĐỊA ỐC

Đà Nẵng sẽ xây dựng công viên công cộng hơn 47 tỉ đồng trên 2,4 héc ta đất thu hồi từ dự án du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu bị “treo” nhiều năm qua.

(KTSG Online) - Đà Nẵng sẽ xây dựng công viên công cộng hơn 47 tỉ đồng trên 2,4 héc ta đất thu hồi từ dự án du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu bị “treo” nhiều năm qua.

[caption id="attachment_1119325" align="aligncenter" width="1011"] Khu đất ven biển sẽ được đầu tư thành công viên công cộng. Ảnh: TTXVN[/caption] UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư Công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn, trên phần đất thu hồi từ khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, TTXVN đưa tin. Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 47 tỉ đồng, thuộc nhóm C, sử dụng ngân sách thành phố, triển khai từ năm 2025 đến 2027. Công viên sẽ gồm các hạng mục như bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển, khu tổ chức sự kiện, hệ thống cây xanh và cảnh quan, san nền, tường rào cùng hạ tầng kỹ thuật. Trước đó, khu đất này thuộc dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu được cấp giấy chứng nhận năm 2009 với diện tích khoảng 12 héc ta và vốn đăng ký 4.800 tỉ đồng, khởi công năm 2010 nhưng sau đó bỏ hoang. Sau nhiều lần làm việc, chính quyền Đà Nẵng và chủ đầu tư thống nhất thu hồi khoảng 2,45 héc ta ở phía Nam dự án để làm công viên công cộng. UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án công viên vào năm 2018 và điều chỉnh quy hoạch hai lần vào các năm 2020 và 2021. Trước đó, ngày 15-4-2024, Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn) đã lập khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 20,7 tỉ đồng. Dự án Hòn Ngọc Á Châu là một dự án “treo” lâu năm, hiện được xử lý theo Nghị quyết 170 nhằm tháo gỡ vướng mắc về dự án và quỹ đất liên quan kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án tại TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.