Chuyên mục

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bị đóng, thanh long quay đầu giảm giá mạnh

Công nghiệp - Nông nghiệp

(KTSG Online) - Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - một trong những cửa khẩu mua bán nông sản lớn của Việt Nam với phía Trung Quốc - đã ngưng thông quan. Điều này, lập tức khiến giá thanh long, mặt hàng có đến khoảng 70% sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc, sụt giảm mạnh.

Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bị đóng, thanh long quay đầu giảm giá mạnh

Trung Chánh

(KTSG Online) - Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) - một trong những cửa khẩu mua bán nông sản lớn của Việt Nam với phía Trung Quốc - đã ngưng thông quan. Điều này, lập tức khiến giá thanh long, mặt hàng có đến khoảng 70% sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc, sụt giảm mạnh.

Nông sản tiếp tục lâm nguy

Cửa khẩu Tân Thanh đóng, thanh long rớt giá mạnh. Ảnh: Trung Chánh

Trao đổi với KTSG Online, ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ kho thu mua thanh long Thuận Phát (tỉnh Long An) cho biết, từ trưa ngày 16-8, phía Trung Quốc đã quyết định tạm ngưng thông quan hàng hoá ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Hùng, cách đây khoảng nửa tháng, cũng đã xảy ra tình trạng như nêu trên và phía Trung Quốc quyết định tạm ngưng thông quan 3 ngày để phun khử khuẩn, vệ sinh..., mới cho hoạt động trở lại. “Tuy nhiên, lần này cũng chưa biết phía Trung Quốc chỉ tạm ngưng hay đóng lâu dài”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Long An cũng xác nhận cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã tạm ngưng thông quan hàng hoá từ ngày hôm qua, 16-8, khi trao đổi với KTSG Online.

Ông Hoàng Khánh Duy, Trưởng phòng quản lý thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho rằng, ông đang họp về nội dung nêu trên, tức việc phía Trung Quốc ngưng thông quan hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh. “Tôi đang họp ở tỉnh để triển khai, họ (phía Trung Quốc) tạm thời đóng từ ngày hôm qua”, ông Duy nói và cho rằng, địa phương cũng có văn bản gửi sang phía Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc cửa khẩu Tân Thanh đóng đã tác động khá mạnh đến tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc, nhất là với mặt hàng trái thanh long.

Theo đó, ông Hùng cho biết, chỉ mấy ngày trước, các kho phát giá thu mua (cho giá kho mua vào và từ cơ sở đó thương lái đi gom hàng từ nhà vườn- PV) thanh long lần lượt là 22.000, 17.000 và 12.000 đồng/kg tương ứng với loại I, II và III. “Nhưng đến trưa ngày hôm qua, 16-8, sau khi có thông tin đóng cửa khẩu Tân Thanh, các kho ngưng phát giá mua vào hết”, ông Hùng cho biết và nói rằng, đến chiều cùng ngày, có một số kho phát giá mua lại, nhưng với mức giá lần lượt chỉ còn 15.000, 10.000 và 5.000 đồng/kg tương ứng với loại I, II và III, tức đã giảm khoảng 7.000 đồng/kg so với mức giá cách đó ít ngày.

Theo ông Hùng, hiện nông sản Việt Nam được đưa sang Trung Quốc bằng hai cửa khẩu chính, đó là Tân Thanh và Hữu Nghị. “Nhưng ngày hôm qua, sau khi cửa khẩu Tân Thanh bị tạm ngưng, hàng hoá đã đổ dồn sang cửa khẩu Hữu Nghị”, ông cho biết và thông tin, cửa khẩu Hữu Nghị đi hàng chính ngạch, trong khi cửa khẩu Tân Thanh thường đi hàng tiểu ngạch.

Trong khi đó, các loại chi phí để thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị đội giá cao hơn rất nhiều so với ở cửa khẩu Tân Thanh. Do đó, việc hàng hoá dồn sang cửa khẩu Hữu Nghị chắc chắn khiến chi phí sẽ tăng lên rất nhiều. “Ví dụ, mình đi cửa khẩu Tân Thanh tốn 1 đồng, thì đi cửa khẩu Hữu Nghị phải tốn 4 đồng, tức tăng thêm khoảng 3 đồng”, ông Hùng dẫn chứng.

Có thể bạn quan tâm

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Đến thời điểm ngày 19-8, các vướng mắc về vận tải đường bộ đã được tháo gỡ, tình hình lưu thông vận chuyển hàng nông sản giữa các tỉnh phía Nam đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, đối với vận tải đường thủy hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Sự bùng nổ của thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL) trong những năm gần đây như một thỏi nam châm thu hút sự quan tâm đáng kể từ các bên tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản hậu cần (logistics) và công nghiệp, bao gồm kho bãi, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất.

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Cách đây khoảng một tháng, giá chào xuất khẩu gạo Việt Nam duy trì cách biệt so với Thái Lan gần 60 đô la Mỹ/tấn. Thế nhưng, hiện gạo Việt Nam chào bán dưới 400 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn giá của Thái Lan và tiệm cận với Ấn Độ, quốc gia duy trì bán giá thấp từ đầu năm đến nay.

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Năm, 19/08/2021

(KTSG Online) – Để giúp doanh nghiệp ngành thuỷ sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phẩn đảm bảo sinh kế nông- ngư dân, cần thiết phải có chính sách giảm gánh nặng cho họ, nhất là về phí dịch vụ cảng biển, điện và hạ tầng khu công nghiệp..., theo đề xuất của VASEP.

Tin mới

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

‘Luồng xanh’ vận tải nơi thông thoáng, chỗ ách tắc

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Đến thời điểm ngày 19-8, các vướng mắc về vận tải đường bộ đã được tháo gỡ, tình hình lưu thông vận chuyển hàng nông sản giữa các tỉnh phía Nam đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, đối với vận tải đường thủy hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Thị trường logistics và hạ tầng công nghiệp thu hút đầu tư trong mùa dịch

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Sự bùng nổ của thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần bên thứ ba (3PL) trong những năm gần đây như một thỏi nam châm thu hút sự quan tâm đáng kể từ các bên tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản hậu cần (logistics) và công nghiệp, bao gồm kho bãi, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất.

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Giá chào gạo Việt Nam thấp hơn Thái Lan, tiệm cận Ấn Độ

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Sáu, 20/08/2021

(KTSG Online) - Cách đây khoảng một tháng, giá chào xuất khẩu gạo Việt Nam duy trì cách biệt so với Thái Lan gần 60 đô la Mỹ/tấn. Thế nhưng, hiện gạo Việt Nam chào bán dưới 400 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn giá của Thái Lan và tiệm cận với Ấn Độ, quốc gia duy trì bán giá thấp từ đầu năm đến nay.

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

VASEP đề xuất giảm phí dịch vụ cảng biển, điện, hạ tầng khu công nghiệp

Công nghiệp - Nông nghiệp Thứ Năm, 19/08/2021

(KTSG Online) – Để giúp doanh nghiệp ngành thuỷ sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phẩn đảm bảo sinh kế nông- ngư dân, cần thiết phải có chính sách giảm gánh nặng cho họ, nhất là về phí dịch vụ cảng biển, điện và hạ tầng khu công nghiệp..., theo đề xuất của VASEP.