Chuyên mục

Có thể nâng giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng

TÀI CHÍNH

Bộ Tài chính trình phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, nâng cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

(KTSG Online) - Bộ Tài chính trình phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, nâng cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

[caption id="attachment_1029117" align="aligncenter" width="999"] Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng. Ảnh: LÊ VŨ[/caption] Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân trong dự thảo nghị quyết gửi Bộ Tư pháp thẩm định, bước điều chỉnh đầu tiên sau hơn 5 năm, nhằm phù hợp với chi phí sinh hoạt khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giai đoạn 2020-2025 tăng trên 21%. Theo đề xuất, mức giảm trừ cho người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng, trong khi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng/tháng. Bộ Tài chính cho biết phương án này dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người cùng với chỉ số CPI, dự kiến khoảng 40-42% trong giai đoạn 2020-2025. Nếu mức giảm trừ mới được áp dụng, người thu nhập 15 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế. Người có 20 triệu đồng chỉ nộp khoảng 120.000 đồng. Với một người phụ thuộc, thu nhập 25 triệu đồng nộp gần 34.000 đồng, còn 35 triệu đồng nộp khoảng 265.000 đồng. Trường hợp có thêm phụ cấp, trợ cấp hoặc đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện, số thuế còn thấp hơn, thậm chí không phải nộp. Bộ Tài chính ước tính khi áp dụng phương án này, gần như toàn bộ người nộp thuế ở bậc 1 sẽ được miễn (chiếm khoảng 95%). Một phần người nộp bậc 2 cũng sẽ chuyển sang bậc 1 hoặc không phải đóng thuế. Các bậc thuế còn lại đều được giảm nghĩa vụ nộp thuế so với hiện nay. Theo tính toán, số người còn phải nộp thuế sẽ giảm xuống 2,21 triệu người, giảm gần 2,2 triệu so với hiện hành, tức gần 50%. Ngân sách thu được từ thuế thu nhập cá nhân dự kiến còn 84.477 tỉ đồng, giảm khoảng 21.000 tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, một số địa phương và đoàn đại biểu Quốc hội cho rằng cần nâng cao hơn để đảm bảo công bằng và phù hợp với chi phí sinh hoạt. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đề nghị nâng mức giảm trừ lên 20 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 10 triệu đồng cho người phụ thuộc. Đoàn TPHCM cũng nêu thực tế giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh 5 năm qua, như giá gạo tăng gần 40%, thịt heo trên 60%, giá căn hộ chung cư hơn 50%. Do đó, đoàn này kiến nghị tăng mức giảm trừ cho người nộp thuế lên 16,5 triệu đồng và người phụ thuộc 6,6 triệu đồng, tương ứng với mức tăng khoảng 50%. Hiện tại, mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng cho người phụ thuộc, áp dụng từ tháng 7-2020. Các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, cùng phụ cấp và trợ cấp hợp pháp được trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Việc điều chỉnh lần này được xây dựng trên cơ sở khi CPI vượt ngưỡng 20%. Dự thảo nghị quyết sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Nếu được thông qua, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.

Tin mới

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Hiểu đúng về tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngân hàng

Theo dòng thời sự Thứ Ba, 23/06/2026

Môi trường kinh doanh của ngân hàng đang khó hơn khi tăng trưởng bán lẻ chậm lại, chi phí vốn chịu áp lực, cạnh tranh huy động gay gắt và khách hàng ngày càng nhạy cảm hơn với lãi suất, phí và giá trị sản phẩm. Vì vậy, tăng trưởng bền vững không chỉ là một thông điệp tích cực, mà là năng lực lựa chọn đúng: tăng ở đâu, với khách hàng nào, bằng sản phẩm gì và trong mức rủi ro ra sao.

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Sức bật nào cho VN-Index trong nửa cuối năm 2026?

Theo dòng thời sự Thứ Năm, 18/06/2026

Khép lại năm tháng đầu năm 2026 với những biến động địa chính trị phức tạp và chính sách tiền tệ không còn trong trạng thái quá thuận lợi, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn trong giai đoạn nửa cuối năm.