Chuyên mục

Chuẩn hóa 106 triệu thửa đất, phép thử lớn của dữ liệu quốc gia

ĐỊA ỐC

Việc quản lý đất đai tại Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi Chính phủ hạ quyết tâm hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

(KTSG Online) - Việc quản lý đất đai tại Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi Chính phủ hạ quyết tâm hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh:TTXVN
Ngày 6-5, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, theo TTXVN. Đây không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật mà là nền tảng cốt lõi để hiện đại hóa quản trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội và trực tiếp cắt giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Quy mô của dự án này thực sự khổng lồ với tổng số khoảng 106 triệu thửa đất trên toàn quốc. Tính đến nay, dù đã có dữ liệu của hơn 62 triệu thửa, nhưng mới chỉ có khoảng 24 triệu thửa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Để giải quyết bài toán này, Chính phủ đã đề ra phương châm thực hiện nghiêm ngặt: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”, đồng thời xác định từ nay đến hết tháng 6-2026 là giai đoạn cao điểm để tăng tốc thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để người dân giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục, tránh tình trạng phải cung cấp lại nhiều loại giấy tờ dù dữ liệu đã có trên hệ thống. Xác thực chặt chẽ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương dùng một phần mềm riêng gây lãng phí và thiếu liên thông. Sự thành công của chiến dịch này sẽ là chìa khóa mở ra kỷ nguyên số hóa toàn diện trong quản lý tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.