Chuyên mục

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành sớm 2 năm đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

ĐỊA ỐC

Theo Bộ Xây dựng, Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 đang được đẩy nhanh với mục tiêu hoàn thành sớm 2 năm và nâng quy mô nhà ở xã hội lên trên 1,6 triệu căn vào năm 2030.

(KTSG Online) - Theo Bộ Xây dựng, Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 đang được đẩy nhanh với mục tiêu hoàn thành sớm 2 năm và nâng quy mô nhà ở xã hội lên trên 1,6 triệu căn vào năm 2030.

[caption id="attachment_1157076" align="aligncenter" width="1275"] Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành sớm 2 năm đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Ảnh: T.L[/caption] Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 4-2, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết phát triển nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm nay. Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 năm. Để hoàn thành, Bộ Xây dựng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện cơ chế chính sách, đôn đốc địa phương đến tháo gỡ vướng mắc cho các dự án cụ thể. Trong thời gian tới, chương trình nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được ưu tiên nguồn lực, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững. Đến năm 2030, ngoài việc hoàn thành sớm mục tiêu 1 triệu căn, quy mô nhà ở xã hội cả nước được kỳ vọng có thể vượt 1,6 triệu căn, qua đó cải thiện đáng kể điều kiện sống cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Theo thống kê, trong năm 2025, cả nước hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội, vượt khoảng 2% so với kế hoạch được giao. Đến hết năm, quy mô các dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên toàn quốc đạt khoảng 657.395 căn, tương đương 62% chỉ tiêu của Đề án.
Trong năm qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức triển khai và đưa vào thực hiện 53 dự án hạ tầng giao thông, gồm 15 dự án khởi công mới và 38 dự án hoàn thành. Tính đến hết năm 2025, mạng lưới đường bộ cao tốc cả nước đạt khoảng 3.803km, trong đó có 3.345km tuyến chính và 458km các nút giao, đường kết nối. Ngoài ra, hệ thống đường bộ ven biển đã hình thành với tổng chiều dài 1.701km. Nhiều công trình giao thông trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào khai thác, nổi bật là tuyến cao tốc Bắc - Nam nối liền từ Cao Bằng đến Cà Mau. Hiện nay, các dự án cao tốc thành phần tiếp tục được triển khai, cùng với loạt tuyến cao tốc trục ngang và kết nối vùng, góp phần tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.